24/02/2019 11:16 GMT+7

Giảm thấp đột ngột, Mẫu Sơn rét hại 3 độ C

M.HẢI
M.HẢI

TTO - Ngày và đêm 24-2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ, nhiệt độ các tỉnh, thành giảm xuống mức thấp nhất trong đợt lạnh rét này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 23-2 có một đợt không khí lạnh từ phương bắc lại tăng cường xuống miền Bắc khiến nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng giảm, tiết trời chuyển rét sâu hơn.

Lúc 7h sáng 24-2, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày hôm trước như: Thái Bình 13,4 độ C, Hải Dương 12,9 độ C, Láng (Hà Nội) 14,2 độ C, Sơn Tây (Hà Nội) 14,5 độ C, Cửa Ông (Quảng Ninh) 12,8 độ C, Chí Linh (Hải Dương) 12,5 độ C.

Khu vực miền núi nhiệt độ còn thấp hơn: đèo Pha Đin (Sơn La) 12,6 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 10,5 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 10 độ C, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 9,7 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 8 độ C. 

Riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ giảm thấp đột ngột, tụt xuống còn 3 độ C. Hiện người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc đang tích cực phòng chống rét cho vật nuôi, cây non các loại.

Dự báo ngày và đêm 24-2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ, nhiệt độ các tỉnh, thành giảm xuống mức thấp nhất trong đợt lạnh rét này. Đến ngày 25-2, không khí lạnh tác động đến miền Bắc suy yếu, nhiệt độ các khu vực tăng dần lên.

Mẫu Sơn chuyển rét 6,4 độ C Mẫu Sơn chuyển rét 6,4 độ C

TTO - Ngày và đêm 22-2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực phía tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc trung Trung Bộ. Nhiệt độ các tỉnh, thành giảm thấp hơn.

M.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên