22/02/2022 16:13 GMT+7

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Ngành y tế thủ đô đã 'không chọn việc nhẹ nhàng'

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Bà Trần Thị Nhị Hà - giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho rằng ngành y tế thủ đô trong suốt 2 năm qua từ khi dịch COVID-19 xuất hiện đã "không chọn việc nhẹ nhàng", hết mình để bảo vệ an toàn cho sức khỏe người dân.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Ngành y tế thủ đô đã không chọn việc nhẹ nhàng - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội trò chuyện với các đại biểu dự hội nghị gặp mặt đại diện lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh: Thành ủy Hà Nội

Sáng 22-2, bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi gặp mặt đại diện lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tiêu biểu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 thủ đô nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Có ngày Hà Nội tiêm 600.000 mũi vắc xin ngừa COVID-19

Thay mặt ngành y tế thủ đô, bà Trần Thị Nhị Hà - giám đốc Sở Y tế Hà Nội - gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo TP, lãnh đạo quận, huyện, thị xã đã quan tâm, động viên, khích lệ tập thể ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Ngành y tế thủ đô đã không chọn việc nhẹ nhàng - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Nhị Hà - giám đốc Sở Y tế Hà Nội - phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: Thành ủy Hà Nội

Về 2 năm đương đầu, chống chọi với dịch COVID-19, bà Hà nói: "Đó là những khó khăn, thử thách chưa từng có tiền lệ. Thế nhưng, có lửa thì mới thử được vàng, có gian nan thì mới thử được sức. Có những việc chúng tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành, nếu không được đặt vào những hoàn cảnh, thời điểm như vậy".

Về chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử Hà Nội diễn ra vào tháng 9-2021, bà Hà cho biết thời điểm ấy, có những ngày lực lượng y tế đã thực hiện tiêm hơn 600.000 mũi vắc xin phòng COVID-19, có những điểm tiêm chủng diễn ra tới 2 - 3h sáng. 

"Dù biết rằng có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào, nhưng các y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu vẫn luôn dũng cảm, ngày đêm tận tâm, tận lực cống hiến, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần cùng thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh. 

Chúng tôi là những người đã "không chọn việc nhẹ nhàng", ngày đêm sát cánh cùng người dân thủ đô chiến đấu với dịch bệnh", vị giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, hy sinh, cống hiến của ngành y tế thủ đô trong 2 năm kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện.

Hà Nội tự tin vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự nỗ lực, đóng góp trong công tác phòng, chống dịch của các y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu thời gian qua của ngành y tế thủ đô.

"Sự hy sinh, cống hiến ấy đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch của thành phố và của cả nước, tạo nên sức lan tỏa, tiếp thêm niềm tin cho người dân thủ đô, dịch bệnh chắc chắn sẽ bị đẩy lùi", ông Dũng bày tỏ.

Người đứng đầu Thành ủy nói buổi gặp mặt là dịp để thành phố tiếp tục bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh, tri ân đối với các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. 

Thành phố đã quyết định dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế cùng những chính sách hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 cao hơn mức quy định của trung ương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định đến nay, thành phố tự tin cùng cả nước thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm "thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Ông Đinh Tiến Dũng dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn. 

Vì vậy, ngành y tế thành phố cần phải thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm mà Thành ủy đã đặt ra, trong đó cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tập trung đổi mới và củng cố hoàn thiện hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: Ngành y tế thủ đô đã không chọn việc nhẹ nhàng - Ảnh 3.

Ông Đinh Tiến Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: Thành ủy Hà Nội

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 56 tập thể và 27 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, 32 tập thể, 37 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và trong công tác phối hợp xét nghiệm, điều trị người nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố cũng đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Bí thư Hà Nội: 5.000 ca COVID-19 một ngày nhưng hệ thống y tế không quá tải Bí thư Hà Nội: 5.000 ca COVID-19 một ngày nhưng hệ thống y tế không quá tải

TTO - Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết mỗi ngày Hà Nội có khoảng 5.000 ca COVID-19 và số người đang được điều trị khá lớn (trên 100.000 người, trong đó 94-95% điều trị tại nhà), nhưng hệ thống y tế không bị quá tải, tình hình duy trì ổn định.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên