16/03/2024 15:48 GMT+7

Giám đốc ngân hàng tiếp tục mở rộng sân golf mini không phép trên đất rừng?

Giám đốc ngân hàng hủy hoại đất, rừng ở Đắk Lắk không khắc phục theo yêu cầu của chính quyền, còn làm sân golf mini không phép trên đất đó.

Ông Diễn chẳng những không chấp hành việc khôi phục hiện trạng mà còn mở rộng diện tích sân golf, hiện đã tổ chức đón khách ở sân golf 3 lỗ trái phép này - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Diễn chẳng những không chấp hành việc khôi phục hiện trạng mà còn mở rộng diện tích sân golf, hiện đã tổ chức đón khách ở sân golf 3 lỗ trái phép này - Ảnh: TRUNG TÂN

Ngày 16-3, lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã chỉ đạo lập đoàn kiểm tra để xử lý triệt để vụ giám đốc chi nhánh một ngân hàng hủy hoại đất nông nghiệp, đất rừng không khắc phục vi phạm theo yêu cầu mà còn mở rộng sân golf mini không phép trên đất rừng.

Mở rộng sân golf trên đất rừng

Hiện trạng khu vực đất bị đào xới làm biến dạng năm 2020 và ông Diễn đã bị xử phạt, yêu cầu khôi phục hiện trạng - Ảnh: TRUNG TÂN

Hiện trạng khu vực đất bị đào xới làm biến dạng năm 2020 và ông Diễn đã bị xử phạt, yêu cầu khôi phục hiện trạng - Ảnh: TRUNG TÂN

Vụ tự ý san đồi, bạt núi, phá rừng xảy ra tại buôn Kom Leo (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) do ông Phan Ngọc Diễn (giám đốc chi nhánh một ngân hàng) thực hiện diễn ra nhiều năm nay.

Chính quyền địa phương đã ra 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 165 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng. Ông Diễn nộp phạt nhưng không khôi phục hiện trạng đất và rừng, mà còn mở rộng diện tích vi phạm.

Cụ thể, khu sân golf mini của ông Diễn xây dựng đã mở rộng từ vị trí trước đây bị xử phạt lên khu vực rừng sản xuất ông nhận sang nhượng trái phép, tiếp giáp với rừng phòng hộ được giao khoán cho người dân.

Đây là khu vực mà vào tháng 3-2022, phóng viên Tuổi Trẻ phát hiện vụ mở đường, phá rừng để làm đường kết nối với sân golf.

Tuy nhiên, đến nay khu vực rừng bị phá, bị lập biên bản xử phạt này đã được trồng cỏ, mở rộng sân golf trái phép nhưng chưa thấy cơ quan chức năng can thiệp, xử lý.

Nhận chuyển nhượng sai nhưng hết thời hiệu xử phạt?

Liên quan đến vi phạm của ông Diễn trong lĩnh vực đất đai, UBND TP Buôn Ma Thuột, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk nhiều lần tiến hành kiểm tra để xử lý.

Kết quả kiểm tra của UBND TP Buôn Ma Thuột cho thấy hộ ông Diễn đang quản lý, sử dụng 28 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 35, tổng diện tích khoảng 8,4ha, tại thôn 6, buôn Ko M'Leo, xã Hòa Thắng quy hoạch là đất trồng cây lâu năm (hơn 4,3ha), trồng lúa (hơn 2,4ha), đất rừng (hơn 1,7ha). Tất cả diện tích nêu trên đã bị ông Diễn san ủi để làm sân golf trái phép.

Cũng theo kết quả kiểm tra, trong tổng số 8,4ha đất gia đình ông Diễn nhận chuyển nhượng, chỉ có duy nhất thửa đất số 73, diện tích hơn 2,5ha đất trồng cây lâu năm là có "sổ đỏ" mang tên vợ ông. Các diện tích đất còn lại đều là mua bán giấy viết tay trái quy định giữa gia đình ông Diễn và các hộ dân.

Ông Lê Đại Thắng - phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột - khẳng định quá trình nhận sang nhượng đất của ông Diễn là trái quy định của Luật Đất đai, nhưng hết thời hiệu xử phạt nên đã yêu cầu ngành chức năng tham mưu hướng xử lý khác.

Sân golf trái phép của ông Diễn đã tiến sát đến khu vực đất rừng bị hủy hoại trước đó - Ảnh: TRUNG TÂN

Sân golf trái phép của ông Diễn đã tiến sát đến khu vực đất rừng bị hủy hoại trước đó - Ảnh: TRUNG TÂN

Cũng theo ông Thắng, kết quả rà soát đối với hơn 8,4ha đất ông Diễn đang sử dụng nằm tiếp giáp với rừng phòng hộ và rừng sản xuất, có địa hình dốc, bị ông Diễn làm biến dạng địa hình, gây sạt lở vào mùa mưa.

Vì vậy, UBND TP Buôn Ma Thuột giao phòng chuyên môn nghiên cứu, tham mưu để thu hồi hơn 1,7ha đất thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất (ông Diễn nhận sang nhượng trái phép - PV).

Còn ông Vũ Văn Hưng - chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột - khẳng định TP không bao che, cũng không bị tác động nào đối với vi phạm của ông Diễn. TP tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu, rà soát quy định về việc thu hồi diện tích đất bị ông Diễn hủy hoại.

"Tôi đi kiện chính quyền thì mất hay"

Trả lời vấn đề này, ông Phan Ngọc Diễn nói mình chẳng vi phạm gì cả, việc các cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt ông là do "nghiên cứu luật yếu", cứng nhắc.

Ông cho biết mình chỉ "đào chỗ này, đắp chỗ kia để cải tạo đất trồng cây", không có hành vi vi phạm gì cả. Việc "cải tạo đất", kể cả đất quy hoạch rừng sản xuất, đất trồng lúa vẫn đúng quy định.

"Họ xử phạt tôi sai nhưng chẳng lẽ tôi là giám đốc chi nhánh ngân hàng lại đi kiện chính quyền thì mất hay", ông Diễn quả quyết.

Về việc chấp hành nộp phạt nhưng không "khắc phục hậu quả", ông Diễn cho biết do quyết định xử phạt sai nên ông chỉ chấp hành phần nộp tiền, phần "khắc phục" thì ông vẫn trồng cây, "bón phân" cho cây tươi tốt.

Về mục đích sử dụng đất (kể cả đất quy hoạch rừng, trồng lúa) đã được chuyển sang đất làm sân golf, ông Diễn nói mình vẫn làm đúng quy định.

"Tôi vẫn trồng cây trên đất, kể cả cây rừng và rất xanh tốt. Việc làm sân golf 3 lỗ cũng chỉ để cho nhóm anh em chơi chứ không kinh doanh", ông Diễn nói.

Vụ hủy hoại đất: Có nhẹ tay với ông giám đốc ngân hàng?Vụ hủy hoại đất: Có nhẹ tay với ông giám đốc ngân hàng?

TTO - Cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk từng khẳng định không hợp thức hóa sai phạm và yêu cầu giám đốc chi nhánh ngân hàng có hành vi hủy hoại đất, yêu cầu phải khôi phục hiện trạng. Thế nhưng chính quyền địa phương giờ lại nói khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên