26/01/2024 17:17 GMT+7

Giám đốc công ty sản xuất linh kiện cho Boeing: Bất ngờ vì thủ tục đầu tư vào Đà Nẵng quá nhanh

Chia sẻ tại chương trình "Gặp gỡ Đà Nẵng 2024", nhà đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện cho máy bay Boeing bất ngờ vì thủ tục đầu tư vào Đà Nẵng quá thuận lợi.

Các đại biểu trong chương trình Gặp gỡ Đà Nẵng 2024 chiều 26-1 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Các đại biểu trong chương trình Gặp gỡ Đà Nẵng 2024 chiều 26-1 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sự kiện chính trong chuỗi hoạt động của chương trình "Gặp gỡ Đà Nẵng 2024" là buổi trao đổi diễn ra chiều 26-1, với 400 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Gặp gỡ là nhân duyên, hợp tác cần chân thành

Trước các nhà ngoại giao và nhà đầu tư quốc tế, ông Lê Trung Chinh - chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - cho biết Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của cả nước ban hành Đề án hội nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. 

Do đó các hoạt động ngoại giao văn hóa được chú trọng, gắn kết hội nhập văn hóa với hội nhập kinh tế

"Được biết đến là thành phố của "những cây cầu", Gặp gỡ Đà Nẵng 2024 là nơi chúng ta gặp nhau, cùng tạo ra cơ hội đối thoại và chia sẻ góc nhìn đa chiều từ chính quyền, doanh nghiệp, các nhà ngoại giao, khách mời quốc tế và cùng bắc những nhịp cầu kết nối của hôm nay và tương lai", ông Chinh nói và kỳ vọng từ sự kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác.

Nhắc đến thông điệp gặp gỡ là nhân duyên, hợp tác cần sự chân thành, ông Chinh khẳng định thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các bạn hợp tác, đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Đà Nẵng.

 Trao biên bản, ghi nhớ về hợp tác đầu tư nhân lực thiết kế vi mạch, bán dẫn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trao biên bản, ghi nhớ về hợp tác đầu tư nhân lực thiết kế vi mạch, bán dẫn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Bất ngờ vì thủ tục đầu tư nhà máy quá thuận lợi

Tại hai chuyên đề liên quan chủ đề khơi thông nguồn lực và đón làn sóng đầu tư mới, các đại biểu đã đưa ra các câu hỏi liên quan đến việc Đà Nẵng làm gì để thu hút đầu tư và mang lại lợi ích gì cho nhà đầu tư.

Chia sẻ trải nghiệm đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện cho máy bay Boeing tại Đà Nẵng, ông Park Jihoon - giám đốc Công ty KP Aerospace Vietnam - cho biết thời gian đầu nghiên cứu địa điểm đầu tư, công ty ông nhận được rất nhiều tin đồn.

Đặc biệt khi có nhiều thông tin việc kinh doanh ở Đà Nẵng sẽ gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở hạ tầng cũng như sự chậm trễ trong thủ tục hành chính, khiến họ khó tiến xa hơn tại thị trường Việt Nam.

"Khi đến đây tôi đã bất ngờ khi nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình trong việc hoàn thành thủ tục, hồ sơ. Và chỉ trong 1 tháng đã hoàn thành việc thẩm đinh, đánh giá và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của chúng tôi. 

Bây giờ tôi có thể tự tin nói với bạn bè tôi, các nhà đầu tư khác rằng hãy đến đây tìm cơ hội" - ông Park Jihoon nói.

Nằm trong chương trình "Gặp gỡ Đà Nẵng 2024", các nhà đầu tư đã cùng đi thăm và khảo sát thực tế Khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu, khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm và một số cơ sở văn hóa - xã hội của Đà Nẵng.

Đà Nẵng ký nhiều biên bản ghi nhớ với các tổ chức quốc tế

Trong chương trình Gặp gỡ Đà Nẵng 2024, TP Đà Nẵng đã ký kết bản ghi nhớ với các tổ chức quốc tế (ADB, USAID), các tập đoàn Synopsys International Limited, Intel; trao giấy chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty KP Aero (Hàn Quốc) với dự án về hàng không vũ trụ trị giá 20 triệu USD.

Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM là 3 trung tâm nghiên cứu, chế tạo bán dẫnHà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM là 3 trung tâm nghiên cứu, chế tạo bán dẫn

Mạng lưới trung tâm nghiên cứu, chế tạo bán dẫn quốc gia gồm ba trung tâm đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM dự kiến đưa vào hoạt động năm 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên