01/07/2020 14:00 GMT+7

Giải nhất ý tưởng thiết kế Nhà hát Thủ Thiêm sẽ nhận được 1,2 tỉ đồng

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO- Thi tuyển phương án kiến trúc Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM) sẽ được tổ chức theo hình thức thi tuyển quốc tế.


Giải nhất ý tưởng thiết kế Nhà hát Thủ Thiêm sẽ nhận được 1,2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Ảnh: TỰ TRUNG

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về kế hoạch và kinh phí tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự kiến sẽ có khoảng 10 đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài đủ năng lực, kinh nghiệm, uy tín được mời tham gia thi chọn thiết kế kiến trúc cho Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm.

Về cơ cấu giải thưởng: giải nhất trị giá 1,2 tỉ đồng; giải nhì 700 triệu đồng; giải ba trị giá 300 triệu đồng và giải khuyến khích 100 triệu đồng.

Yêu cầu đặt ra là cuộc thi phải đảm bảo công bằng, minh bạch theo đúng quy chế thi tuyển.

Hội đồng thi tuyển có đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Kiến trúc sư TP.HCM, Ban Đô thị HĐND TP, Trường ĐH Kiến trúc, các Sở Xây dựng, Sở Văn hoá Thể thao, UBND quận 2, Nhà hát nhạc Giao hưởng, nhạc và vũ kịch...

Dự án Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch nói trên có vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, đặt ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) được HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 10-2018.

Xây nhà hát ở Thủ Thiêm: Đừng để chuyện bình thường trở nên Xây nhà hát ở Thủ Thiêm: Đừng để chuyện bình thường trở nên 'bất thường'

TTO - Nhiều ý kiến cho rằng Thủ Thiêm đang nóng về việc đền bù, giải tỏa, không nên xây nhà hát ở đây. Thật ra trong quy hoạch và trên thực tế, mảnh đất quy hoạch xây nhà hát không nằm trong khu vực tranh chấp, đền bù ở Thủ Thiêm.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên