06/01/2023 20:45 GMT+7

Giải mật bản đồ kho báu thời Đức quốc xã ở Hà Lan

Làn sóng đi tìm kho báu nổi lên sau khi một tấm bản đồ cũ, được cho là đánh dấu vị trí Đức quốc xã giấu khối tài sản có thể trị giá hàng triệu euro được Viện Lưu trữ quốc gia Hà Lan công bố hôm 3-1.

Giải mật bản đồ kho báu thời Đức quốc xã ở Hà Lan - Ảnh 1.

Một góc làng Ommeren, ở phía đông Hà Lan, địa điểm được cho là nơi Đức quốc xã cất giấu kho báu - Ảnh: REUTERS

Trang bị máy dò kim loại, xẻng, trong tuần qua, những thợ săn kho báu nghiệp dư ở Hà Lan đã lang thang khắp các cánh đồng tại làng Ommeren ở phía đông đất nước để tìm kho báu.

Theo Hãng tin Reuters, cơ quan lưu trữ cho biết tấm bản đồ được cho là chỉ dẫn nơi lính Đức quốc xã có thể đã cất giấu 4 chiếc hộp lớn chứa đầy kim cương, hồng ngọc, vàng bạc và các loại trang sức chúng cướp được tại một ngân hàng vào tháng 8-1944.

Viện Lưu trữ quốc gia Hà Lan thu được tấm bản đồ từ một lính Đức ngay sau chiến tranh. Sau khi thời hạn lưu trữ bí mật 75 năm hết hiệu lực, hồ sơ nghiên cứu có chứa tấm bản đồ được công bố vào đầu tuần này.

Bà Anne-Marieke Samson, người phát ngôn của Viện Lưu trữ quốc gia, nói với Reuters dù không bao giờ có thể xác nhận sự tồn tại của kho báu, cơ quan này đã nhiều lần cố gắng tìm kiếm nó nhưng đều thất bại. 

"Chúng tôi không biết chắc kho báu có tồn tại hay không nhưng viện thấy rằng câu chuyện về kho báu là đáng tin cậy nên đã nhiều lần tìm kiếm. Họ chưa bao giờ tìm thấy gì. Nếu có thực, rất có thể kho báu đã bị đào lên rồi", bà Samson nhấn mạnh.

Kho báu trị giá hàng triệu euro

Dù cơ hội tìm thấy kho báu hoặc một phần của nó là rất nhỏ nhoi, điều này không ngăn cản những người săn kho báu nghiệp dư mơ mộng và lên đường tìm kiếm.

"Các nhóm thợ săn kho báu với máy dò kim loại có mặt ở khắp mọi nơi. Như những người khác, tấm bản đồ thôi thúc tôi đi thử vận may. Tôi nghĩ cơ hội tìm thấy kho báu ở đây sau 70 năm là rất nhỏ nhưng tôi muốn thử một lần" - ông Jan Henzen, 57 tuổi, một người đi tìm kho báu, kể với Reuters.

Cựu trưởng làng Ommeren, ông Klaas Tammes, người điều hành quỹ sở hữu những vùng đất có thể có kho báu, cho biết người tìm kho báu từ khắp Hà Lan đã đổ về đây.

Ông cho rằng địa điểm vẽ một hàng có ba cái cây và một chữ thập đỏ đánh dấu vị trí cất giấu kho báu trên bản đồ đã khơi dậy trí tưởng tượng của những người săn kho báu.

"Ai tìm thấy gì sẽ phải báo cáo với chúng tôi. Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi không nghĩ đây là chuyện dễ dàng", ông Tammes khẳng định.

Ly kỳ lừa đảo ‘kho báu quốc gia hàng tỉ đôla Mỹ’ ở TP.HCM Ly kỳ lừa đảo ‘kho báu quốc gia hàng tỉ đôla Mỹ’ ở TP.HCM

TTO - Băng nhóm cả chục người dựng kịch bản như phim để lừa đảo người dân đầu tư tiền tỉ khai thác siêu lợi nhuận 'kho báu quốc gia hàng tỉ đôla Mỹ'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên