13/05/2019 18:48 GMT+7

'Giải cứu' tàu hàng lật, thông đường sắt Thống Nhất sau 7 tiếng

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Lúc 16h37 hôm nay 13-5, ngành đường sắt đã hoàn tất việc di chuyển các toa tàu chở hàng bị lật và trật bánh khỏi hiện trường, thông đường sắt Thống Nhất đoạn qua huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Giải cứu tàu hàng lật, thông đường sắt Thống Nhất sau 7 tiếng - Ảnh 1.

Ba toa xe của đoàn tàu hàng HH4 bị lật, trật bánh được giải cứu để thông đường sắt vào 16h37 ngày 13-5 - Ảnh: THANH TÙNG

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đến 16h37, lực lượng cứu hộ đường sắt đã hoàn thành việc giải cứu 2 toa tàu chở hàng bị trật bánh, 1 toa bị lật, khôi phục hiện trạng đường ray. Lúc 17h ngày 13-5, đoàn tàu SE 9 đã thông qua an toàn.

Tuy nhiên, sự cố trật bánh, lật toa tàu chở hàng tàu HH4 vào sáng cùng ngày khiến đoạn đường sắt Thống Nhất qua huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định bị ách tắc trong hơn 7 tiếng, khiến 3 đoàn tàu chở khách và một số đoàn tàu chở hàng bị gián đoạn hoạt động.

Vì vậy, ngành đường sắt đã dùng ôtô chuyển tải 578 hành khách trên các đoàn tàu SE 5, SE8 và SE 20 qua khu vực bị ách tắc.

Trước đó vào 8h50 ngày 13-5, tàu chở hàng ký hiệu HH4 bất ngờ bị lật 1 toa, trật bánh 2 toa khi đang chạy trên đoạn đường sắt Thống Nhất, đoạn giữa 2 ga Nam Định - Đặng Xá (huyện Mỹ Lộc, Nam Định) theo hướng từ Nam Định đi Hà Nội.

Thời điểm xảy ra sự cố, tàu đang chạy bình thường, không đâm va chướng ngại vật. Tổng công ty Đường sắt đang phối hợp cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tàu hỏa bất ngờ trật bánh, lật toa khi đang chạy Tàu hỏa bất ngờ trật bánh, lật toa khi đang chạy

TTO - Tàu chở hàng ký hiệu HH4 bất ngờ bị lật 1 toa, trật bánh 2 toa khi đang chạy trên đoạn đường sắt Thống Nhất đoạn giữa 2 ga Nam Định - Đặng Xá vào 8h50 sáng nay 13-5.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên