07/06/2021 12:16 GMT+7

‘Giặc COVID' vào đề thi văn lớp 10 ở Đắk Nông

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Trong đề thi văn năm nay, tỉnh Đắk Nông đã trích dẫn bài biết "Loài người có bớt ngạo mạn?" của tác giả Sương Nguyệt Minh hướng các em đến tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, giữa quốc gia với toàn nhân loại.

‘Giặc COVID vào đề thi văn lớp 10 ở Đắk Nông - Ảnh 1.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT nội trú N'Trang Lơng (TP Gia Nghĩa) tham dự buổi thi môn văn sáng 7-6 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Sáng 7-6, ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 bắt đầu tại tỉnh Đắk Nông. Gần 1.000 thí sinh thi tuyển vào hai trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng và Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (TP Gia Nghĩa) bắt đầu với môn thi ngữ văn (không chuyên).

Đề thi văn năm nay được chia thành 2 phần: đọc hiểu và làm văn. Ở phần đọc hiểu, đề thi trích dẫn bài viết "Loài người có bớt ngạo mạn?" của tác giả Sương Nguyệt Minh.

Theo đó, đoạn trích nêu: "Giặc COVID đang áp đặt luật chơi cho loài người và đã thấy rõ con người mới yếu ớt, mỏng manh và nhỏ bé biết bao. Trong cuộc chiến này, nếu muốn lật ngược thế cờ đẩy giặc COVID ra khỏi cơ thể, dập dịch thành công ở mỗi quốc gia, nhân loại thì con người phải nghĩ đến con người. Cá nhân nghĩ đến mình nhưng cũng phải nghĩ đến mọi người.

Chỉ cần COVID đục thủng phòng tuyến ở một người và người đó chủ quan, vô tình tiếp xúc vô tội vạ, không cách ly toàn xã hội thì đội quân virus sẽ tràn lan cả cộng đồng, cả quốc gia. Chỉ cần COVID xâm nhập vào một quốc gia nhưng quốc gia ấy và các quốc gia khác không phong tỏa, lơ là phòng chống thì đại dịch sẽ hoành hành, tàn phá khắp hành tinh".

Theo các thí sinh và phụ huynh học sinh, đoạn trích trên không chỉ sát với thực tế, có tính thời sự mà còn hướng các em đến tinh thần yêu thương chia sẻ và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng.

"Thời gian qua, tụi em đã nghe, đã thấy và hiểu rất nhiều về công tác phòng chống dịch ở nước ta. Tinh thần cộng đồng được đặt lên trên hết. Em nghĩ đề thi văn năm nay không quá khó, thậm chí gợi mở cho tụi em được nhiều suy nghĩ tích cực về cá nhân, cộng đồng", một thí sinh Trường THPT Nội trú N’Trang Lơng chia sẻ.

‘Giặc COVID vào đề thi văn lớp 10 ở Đắk Nông - Ảnh 2.

Đề thi văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 - 2022 ở Đắk Nông - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ông Phan Thanh Hải, phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông, cho biết quy trình ra đề thi năm nay sở đã chọn đội ngũ giáo viên cốt cán có năng lực và kinh nghiệm trong những năm qua.

Ông Hải cũng bày tỏ đặc biệt chia sẻ với những khó khăn của các học sinh trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Dù tạo điều kiện nhưng đề thi vẫn hướng đến việc phát huy năng lực tự học và phải có tính phân loại học sinh.

"Tinh thần đề thi năm nay yêu cầu làm sao phù hợp với giai đoạn dịch bệnh. Thời gian ôn tập của các em năm nay khá gấp rút, không thể đến trường ôn tập nhiều như bình thường. Xu hướng ra đề trên tinh thần phát huy năng lực của các em", ông Hải nói.

Toàn tỉnh có gần 1.000 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 ở các trường chuyên và THPT nội trú. Trong đó, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh có 2 điểm thi với 697 thí sinh. Trường THPT Nội trú có 282 thí sinh. Đến nay không có trường hợp F1, F2, F3. Toàn bộ 100% thí sinh dự thi đã được yêu cầu khai báo y tế trước ngày thi.

Đề thi văn với trích đoạn Đề thi văn với trích đoạn 'Thư gửi em bé có mẹ nhiễm COVID-19' khiến nhiều thí sinh xúc động

TTO - Trích đoạn 'Thư gửi em bé có mẹ nhiễm COVID-19' trong đề môn ngữ văn thi tuyển sinh lớp 10 tại Đồng Nai khiến nhiều thí sinh xúc động mạnh.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên