03/12/2019 13:30 GMT+7

Giá vé máy bay tết Canh Tý: Khách hàng hoa mắt, xuất ngoại còn rẻ hơn

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Dù các hãng bay đã tăng cường thêm hàng ngàn chuyến dịp tết 2020, giá vé máy bay tết 2020 vẫn chưa thể mềm, và hành khách vẫn hoa mắt vì không có nhiều lựa chọn.

Giá vé máy bay tết Canh Tý: Khách hàng hoa mắt, xuất ngoại còn rẻ hơn - Ảnh 1.

Khách hàng tìm hiểu thông tin mua vé máy bay tại đại lý vé máy bay TP.HCM chiều 2-12 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thậm chí có người nghĩ ra cách bay vòng ra nước ngoài mà vẫn tiết kiệm được chi phí.

Tính đủ kiểu để bớt tốn kém

Là người "sành" đi máy bay, chị Dương Thùy (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết khi lên mạng xem giá vé máy bay tết của Vietnam Airlines, hiện đã khó tìm được giá vé rẻ ở nhiều thời điểm. Trong khi đó, bình quân trên 5 triệu đồng/vé nếu đi hạng phổ thông đặc biệt; khoảng 7,5 triệu đồng/vé cho hạng thương gia. 

Chị quyết định thay vì bay Vietnam Airlines chặng TP.HCM - Hà Nội, chị chọn mua vé của Air Asia - bay TP.HCM - Bangkok, nghỉ ngơi mua sắm ở sân bay Thái Lan khoảng 2 giờ đồng hồ rồi tiếp tục bay về Hà Nội. Nếu đi theo kiểu này, không chỉ được đi chơi, mua sắm mà còn tiết kiệm được gần 2 triệu đồng tiền vé.

Cụ thể, theo chị Thùy, nếu bay Vietnam Airlines vào ngày 20-1-2020 (26 tết) giá 5 triệu đồng/vé, trong khi chọn Air Asia bay từ TP.HCM - Bangkok lúc 9h30 sáng giá 65 USD. Khi tới Bangkok, chị Thùy cho biết đi cùng nhóm bạn mua sắm, vui chơi đến chiều vào lại sân bay làm thủ tục bay từ Bangkok - Hà Nội chuyến bay khởi hành lúc 18h35 có giá 67 USD. Như vậy, tổng số tiền mua vé máy bay để về dịp tết cho 2 chuyến bay trên chỉ trên 3 triệu đồng. 

"Đi như vậy tôi tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng. Với người thích trải nghiệm như tôi, dù bay vòng tốn thời gian nhưng rất thích" - chị Thùy nói.

Trong khi đó, có người tính toán giảm chi phí bằng cách "điều chuyển" đối tượng di chuyển tết. Hằng năm, anh Tạ Quang Bình (Q.Phú Nhuận) mua vé máy bay cho gia đình gồm 3 người về quê ăn tết ở Đà Nẵng. Dù chủ động tìm mua vé sớm, giá vé khứ hồi chặng TP.HCM - Đà Nẵng dịp tết 2020, giá đại lý báo thấp nhất 18 triệu đồng.

Năm nay thay vì về quê, anh Thắng quyết định mua vé cho cha mẹ từ ngoài quê vào đón tết trong TP.HCM, khởi hành vào ngày 22-1 (28 tết) với số tiền mua 2 vé máy bay của Vietjet chỉ 900.000 đồng (đã bao gồm thuế phí). 

"Dù không về quê nhưng tôi vẫn đưa bố mẹ vào đón tết cùng con cháu trong này, tiết kiệm được số tiền lớn làm quà mừng tuổi ông bà" - anh Thắng nói.

Giá vé nhảy múa, biết đâu mà lần

Ở chặng bay về các tỉnh thành phía Bắc như sân bay Vinh, Hải Phòng, Đồng Hới, Huế, giá vé khá "chát", thậm chí có hãng bay đã hết vé.

Đơn cử như Vietnam Airlines, nếu khách mua vé hành trình bay vào ngày 18-1, vé máy bay chặng TP.HCM - Vinh, sự lựa chọn có 6 chuyến bay, nhưng chỉ có 2 chuyến bay có vé hạng phổ thông giá 3 triệu đồng/vé, còn lại hạng thương gia giá 5,1 triệu đồng/vé. Các ngày tiếp theo, vé phổ thông của Vietnam Airlines đã hết và vài chuyến bay chỉ còn hạng thương gia.

Trong khi đó, Jetstar Pacific chặng bay từ TP.HCM - Hải Phòng giá 2,4 triệu đồng/vé. Riêng Vietjet, chặng TP.HCM - Huế đã "cháy vé" từ ngày 18 đến 22-1. Jetstar Pacific cũng thông báo "đã bán hết vé" chặng bay này từ ngày 21 đến 23-1, ngày tiếp theo chỉ còn vài chuyến, giá trên 2 triệu đồng/vé.

Đại diện một hãng hàng không cho biết dù các hãng bay bổ sung thêm hàng ngàn chuyến bay, giải quyết tình trạng khan hiếm vé máy bay tết cho hành khách nhưng đặc thù của vé máy bay không "đứng yên" giá mà thay đổi liên tục từng ngày, thậm chí từng giờ. Nếu hành khách đặt quá cận ngày bay, giá sẽ cao hơn giá vé thông thường, thậm chí còn phải bay giờ bay "xấu".

Anh N.T.V. - giám đốc đại lý bán vé máy tại quận Tân Bình, TP.HCM - cho biết các hãng đã tăng bán vé đợt 2, tất nhiên giá vé mở bán đợt sau cũng cao hơn đợt đầu tiên. Thậm chí hành khách có thể nhận thấy cùng một thời điểm vào mua vé giá này, nhưng khi vào thanh toán bị nghẽn mạng, thao tác lại từ đầu giá lại nhảy cao hơn vài trăm ngàn đồng.

Giá vé máy bay tết Canh Tý: Khách hàng hoa mắt, xuất ngoại còn rẻ hơn - Ảnh 2.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vé "lệch đầu" và sau tết rất rẻ

Trong khi đó, theo ghi nhận, vé máy bay từ phía Bắc vào Nam trong dịp cao điểm trước tết giá chỉ từ 99.000 - 200.000 đồng/vé được các hãng mở bán rất nhiều, đặc biệt là Vietjet và Jetstar Pacific.

Ngoài ra, sau tết, cụ thể là từ tháng 2 đến tháng 4-2020 giá vé đều giảm mạnh. Ví dụ, vé các chặng bay như TP.HCM - Huế, Đà Lạt, Phú Quốc, Buôn Ma Thuột của Vietjet và Jetstar Pacific có giá chỉ 9.000 - 99.000 đồng (chưa bao gồm thuế phí). Bamboo Airways cũng mở bán hành trình bay Nha Trang - Incheon (Hàn Quốc) giá 94.000 đồng/vé, Hà Nội - Vinh giá 69.000 đồng/vé cho thời gian bay từ 1-12-2019 đến 20-5-2020.

Vietnam Airlines cũng không đứng ngoài cuộc. Theo đó, hãng này mở bán vé cho hành trình bay "lệch đầu" từ ngày 17-1 đến 8-2-2020 với mức giá khá rẻ. Chặng bay Huế/ Buôn Ma Thuột/ Đà Nẵng/ Pleiku/ Quy Nhơn/ Chu Lai - TP.HCM được bán với giá 199.000 đồng/vé.

Hành trình bay từ phía Bắc vào Nam dịp sau tết như Vân Đồn - TP.HCM giá 299.000 đồng/chặng. Chặng bay mà hành khách chú ý nhất và được mua nhiều là đường bay Hà Nội - TP.HCM được bán với giá 499.000 đồng/vé. Tuy nhiên, với mức giá thấp này, Vietnam Airlines chỉ mở bán cho những hành trình trên nếu khách hàng mua từ ngày 15-11 đến 30-11 và từ 16-12 đến 31-12.

Đại diện một hãng hàng không cho biết hàng không đang trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về giá cả. Trong khi đó, thời gian các hãng khuyến mãi trước và sau tết, mùa thấp điểm nên phải tung ra nhiều dải vé, trong đó vé rẻ nhiều. Hành khách chủ động hành trình đi lại sẽ có cơ hội mua được vé rẻ hơn so với mua cận ngày bay.

Giá vé máy bay tết Canh Tý: Khách hàng hoa mắt, xuất ngoại còn rẻ hơn - Ảnh 3.

Đồ họa: TẤN ĐẠT

Cấm đầu cơ vé

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Canh Tý năm 2020. Các đơn vị liên quan phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay, bến xe...

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đổi mới phương thức bán vé và kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định...

Bay đêm vẫn còn vé

Dịp Tết Canh Tý 2020, các hãng hàng không Việt đều thông báo đã tăng thêm tải cung ứng lần 2. Theo đó, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific tiếp tục bổ sung gần 230.000 chỗ trên các đường bay nội địa, trong khi Bamboo Airways cho hay sẽ bổ sung tăng gần 700.000 chỗ phục vụ hành khách dịp tết.

Khảo sát vé máy bay trên website của các hãng hàng không, các chuyến bay khởi hành từ ngày 20 đến 23-1-2020 (26 đến 29 tết) giá vé chặng TP.HCM - Hà Nội hầu hết vẫn còn vé, nhiều khung giờ bay sáng sớm đến khuya vẫn chưa được bán hết.

Ghi nhận vé của Vietnam Airlines thời điểm này cho thấy giá thấp nhất cho giờ khởi hành vào 4h30 sáng ở mức giá 3,5 triệu đồng/vé hạng phổ thông, hạng thương gia hơn 7 triệu đồng/vé. Riêng ngày 23 và 24-1-2020, vé hạng phổ thông ở một số chuyến vào khung giờ từ 8h-11h sáng, hạng vé phổ thông và phổ thông đặc biệt đã hết, chỉ còn hạng thương gia với giá cao trên 7,5 triệu đồng/vé.

Cùng thời điểm khảo sát, Vietjet khai thác đến 24 chuyến bay/ngày với giá 2,6 - 3,3 triệu đồng/vé, còn Jetstar Pacific khai thác 10 chuyến/ngày, giá vé cũng tương đương với Vietjet.

Hàng không đua nhau tung vé rẻ trước và sau Tết Canh Tý Hàng không đua nhau tung vé rẻ trước và sau Tết Canh Tý

TTO - Hiện tại, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và Jetstar Pacific đồng loạt tung giá vé rẻ cho giai đoạn cuối năm nay và đầu năm 2020.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên