21/05/2022 09:32 GMT+7

Giá vé chợ đen trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan lên tới 15-20 triệu đồng/đôi

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Một ngày trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, vé trên thị trường chợ đen bị đẩy lên cao chưa từng có, đến 15-20 triệu đồng/đôi.

Giá vé chợ đen trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan lên tới 15-20 triệu đồng/đôi - Ảnh 1.

Nhu cầu vào xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 của người hâm mộ rất lớn - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra lúc 19h ngày 22-5 trên sân vận động Mỹ Đình. Trước đó, lúc 16h là trận tranh huy chương đồng cũng diễn ra trên sân Mỹ Đình giữa U23 Malaysia và U23 Indonesia.

Ngày 21-5, trên các trang chợ vé online, vé chợ đen trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan đã bị các phe vé đẩy lên cao chưa từng có, với giá lên tới 15-20 triệu đồng/đôi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Văn, một cổ động viên bóng đá đến từ Hải Phòng, chia sẻ: "Tôi đã mua với giá 15 triệu đồng/đôi vé mời trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Là cổ động viên trung thành của bóng đá Việt Nam, tôi rất muốn mua vé trực tiếp của ban tổ chức nhưng không biết mua ở đâu. Đọc báo thì thấy vé đã được bán hết từ lâu nên phải bỏ tiền mua vé chợ đen".

Giá vé chợ đen trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan lên tới 15-20 triệu đồng/đôi - Ảnh 2.

Một người rao bán vé trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan trên trang bán vé chợ đen online - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Quyền phân phối vé trận chung kết, tranh huy chương đồng môn bóng đá nam SEA Games 31 thuộc ban tổ chức đại hội. Do hai trận thi đấu trên cùng một sân nên vé vào theo dõi trận tranh huy chương đồng và trận chung kết chỉ có một. Ai sở hữu vé này có thể xem cả hai trận đấu.

Từ ngày 15-5, ban tổ chức SEA Games 31 đã tiến hành bán vé online trận chung kết môn bóng đá nam trên website của SEA Games và trang web: digiticket.vn.

Dù vậy, hệ thống này liên tục lỗi, quá tải. Vé cũng chỉ được bán với 2 mệnh giá: 300.000 đồng, 500.000 đồng. Ngày 20-5, theo thông báo của trang: digiticket.vn, vé trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 đã hết.

Dù sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, nhưng ban tổ chức SEA Games 31 chỉ bán 20.000 vé cho người hâm mộ trên hệ thống online. Số vé còn lại khoảng 20.000 vé, ban tổ chức đại hội không bán mà in vé mời.

Vé mời được dùng để phân phối đến các cá nhân, đơn vị như: khách VIP, lãnh đạo các đoàn thể thao Đông Nam Á, cơ quan ngoại giao, đối tác của ban tổ chức SEA Games, nhà tài trợ, hội cổ động viên đội khách... Hiện vé trên thị trường chợ đen mà các phe vé đang rao bán hầu hết là vé mời.

Cung không đáp ứng được cầu nên vé trên thị trường chợ đen trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 bị đẩy lên cao kỷ lục. Trước đó, trận tranh huy chương vàng AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, vé trên thị trường chợ đen cũng chỉ lên khoảng 8-10 triệu đồng/cặp.

Giá vé chợ đen trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan lên tới 15-20 triệu đồng/đôi - Ảnh 3.
Mặt sân Mỹ Đình bị úa, cỏ chết nhiều trước trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan Mặt sân Mỹ Đình bị úa, cỏ chết nhiều trước trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

TTO - Do được dùng làm nơi tổ chức lễ khai mạc, thi đấu môn điền kinh SEA Games 31 nên chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình bị ảnh hưởng rất nhiều. Trước trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, mặt cỏ bị úa, chết khá nhiều nên không còn xanh như trước.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên