14/08/2020 10:38 GMT+7

Giá vàng vọt lên trên 57 triệu đồng/lượng

A.HỒNG - LÊ THANH
A.HỒNG - LÊ THANH

TTO - Giá vàng thế giới bật tăng trở lại lên 1.950 USD/ounce vào sáng nay, 14-8. So với cuối ngày hôm qua giá vàng thế giới chỉ tăng khoảng 16 USD/ounce (450.000 đồng/lượng) nhưng giá vàng miếng SJC tăng gần 3 lần mức tăng của giá vàng thế giới.

Giá vàng vọt lên trên 57 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá vàng đã quay trở lại ngưỡng 57 triệu đồng/lượng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Với mức giá hiện nay, giá vàng thế giới quy đổi tương đương 54,7 triệu đồng/lượng. 

Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC sáng nay ở mức 57,05 triệu đồng/lượng, tăng 1,27 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. 

Giá mua vàng miếng sáng nay cũng đã lên ngưỡng 55,1 triệu đồng/lượng, cao hơn 400.000 đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi. 

Chênh lệch giá mua - bán giãn rộng, ở mức 1,95 triệu đồng/lượng.

Với mức giá mua vàng hiện nay, người mua vàng đầu giờ chiều 12-8 ở mức giá trên 54 triệu đồng/lượng có lãi khoảng vài trăm ngàn đồng/lượng nhưng với người mua vàng cuối ngày 12-8 khi giá vàng bật tăng mạnh trở lại thì đến nay vẫn chưa huề vốn.

Sau khi giá vàng thế giới đảo chiều tăng trở lại, sáng nay các công ty vàng và tiệm vàng khác cũng nâng giá bán vàng.

Công ty DOJI niêm yết giá bán ở mức 56,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,55 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua - bán ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Tại tiệm vàng Mi Hồng, giá bán vàng miếng ở mức 56,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán ở mức 1,3 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên giao dịch trên trường vàng sáng nay chưa có đột biến do người giữ vàng đang chần chừ chưa muốn bán ra, trong khi người mua thì chưa dám mạnh tay.

Hà Nội: Giá vàng lình xình quanh mốc 56 triệu đồng/ lượng

bao tin minh chau

Giá vàng ở mức 57 triệu đồng/ lượng, tại Hà Nội, giao dịch trầm lắng - Ảnh: LÊ THANH

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết mức mua vào là 55,65 triệu đồng/ lượng, còn bán ra là 56,68 triệu đồng/ lượng.

Chênh lệch giá mua vào và bán ra được thu hẹp còn khoảng 1 triệu đồng/ lượng, thấp hơn nhiều so với hôm đầu tuần là 3,5 triệu đồng/ lượng.

Trong khi đó, một lượng vàng miếng SJC được công ty SJC công bố mua vào lúc 14h30 là 54,880 triệu đồng, còn bán ra là 56,940 triệu đồng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra là hơn 2 triệu đồng/ lượng, cao gấp đôi so với các đơn vị kinh doanh vàng khác trên thị trường.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các cửa hàng vàng tại Hà Nội, lượng khách giao dịch rất vắng. Vẫn có khách bán ra 20 lượng vàng và có khách mua vào 20-30 lượng.

Chị Hà Thị Thu (Nghĩa Tân - Hà Nội) cho biết đã mua 5 lượng vàng miếng SJC với mức giá 56,700 đồng/ lượng. Bởi tiền nhàn rỗi nên chị đã mua và với hy vọng giá sẽ tăng trong ngắn hạn.

Còn hai vợ chồng anh Nguyễn Anh Tuấn (Đê La Thành - Hà Nội) cho biết bán 15 lượng vàng miếng SJC để chốt lời. Vì mua lúc giá 52,500 triệu/ lượng vào trưa hôm 10-8, nay thấy có lãi 3 triệu/ lượng thì phải bán ngay.

"Giá vàng rất khó dự đoán. May có chút lãi nên phải chốt ngay" - anh Tuấn cho hay.

Trước diễn biến giá vàng "lình xình" quanh mốc 56 triệu đồng/ lượng, đại diện công ty Bảo Tín Minh Châu khuyên nhà đầu tư nên thận trọng cân nhắc trước khi giao dịch.

Giá vàng đảo điên: sáng bán khi giá xuống, chiều đội mưa đi mua khi giá lên Giá vàng đảo điên: sáng bán khi giá xuống, chiều đội mưa đi mua khi giá lên

TTO - Gần 10 năm nay thị trường vàng mới kịch tính như ngày hôm nay 12-8. Buổi sáng khi giá bán vàng “cắm đầu” về mức 51 triệu đồng/lượng, người dân đổ xô đi bán nhưng chiều nay, khi giá vàng thế giới quay đầu đi lên, người dân lại đội mưa đi mua.

A.HỒNG - LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên