23/09/2013 12:04 GMT+7

Giá tăng, dịch vụ có tương xứng?

LÊ NAM
LÊ NAM

TT - Các công ty du lịch kinh doanh đưa/đón khách quốc tế, nội địa tham quan vịnh Hạ Long đang khá bức xúc khi nhận được thông báo từ ban quản lý vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết từ ngày 1-1-2014 sẽ lại tăng phí tham quan vịnh lên gần gấp đôi giá cũ để tạo kinh phí phục vụ việc đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này.

Giá vé tham quan vịnh Hạ Long, theo thông báo này, vào ban ngày tối đa là 150.000 đồng/người/lượt (thay cho mức 80.000-130.000 đồng hiện nay), tham quan vịnh Bái Tử Long với giá 100.000 đồng/người/lượt; tham quan từng điểm du lịch do Nhà nước đầu tư dao động từ 30.000-50.000 đồng/điểm. Nghỉ một đêm trên vịnh sẽ có mức là 200.000 đồng, nghỉ hai đêm là 350.000 đồng ...

Điều đáng nói là trước đó từ ngày 1-12-2011, sau khi được công nhận là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, phí tham quan vịnh Hạ Long đã tăng thêm 100% so với lúc chưa được bình chọn. Thời điểm đó, cả lãnh đạo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch và Tổng cục Du lịch đều tỏ ra không đồng tình với quyết định trên của tỉnh Quảng Ninh.

Theo tính toán của báo Quảng Ninh, năm 2013 dự kiến có 2,3 triệu lượt khách đến tham quan Hạ Long, doanh thu phí tham quan vịnh ước tính đạt 200 tỉ đồng. Với mức phí tham quan mới được áp dụng, dự tính năm 2014 Quảng Ninh sẽ thu được 600 tỉ đồng.

Ông Phan Xuân Anh, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty du lịch Du Ngoạn Việt, chuyên phục vụ tour cho các hãng tàu biển quốc tế cao cấp, cho biết cả thời gian từ năm 2011 đầu tư trở lại cho vịnh Hạ Long không nhiều, không tương xứng với việc phí tham quan đã tăng 100% so với trước. Trong khi đó, an ninh an toàn cho du khách ngủ đêm trên vịnh cũng không làm khách yên tâm mà ô nhiễm môi trường - điều khách quốc tế quan tâm nhất ở vịnh Hạ Long - ngày càng nặng hơn.

Các công ty lữ hành quốc tế cho biết để đưa khách đến VN du lịch họ phải đấu thầu sứt đầu mẻ trán, giá bị đẩy xuống thấp “sát rạt” và kết giá từ tháng 5 hằng năm giờ nhận được thông báo tăng thêm phí tham quan “nói thế nào với đối tác?”. Ông Phan Xuân Anh cho biết kinh tế thế giới đang khó khăn, một số hãng tàu du lịch năm sao còn đặt thẳng vấn đề “chào giá cố định trong 2-3 năm” để khỏi phải đấu thầu hằng năm nhưng giá thấp thỏm thế này sao dám làm.

Phát biểu trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh hồi tháng 7-2013, đại biểu Phạm Thị Thu Hà đề nghị bỏ phí tham quan chung và triển khai thu phí theo tour, tuyến như trước đây. Bà băn khoăn khi đảo Jeju (Hàn Quốc) được công nhận di sản thiên nhiên thế giới đã bỏ phí tham quan để thu hút du khách, còn vịnh Hạ Long thì ngược lại, như vậy có thu hút được khách du lịch?

Theo phân tích, đánh giá của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, việc điều chỉnh phí tham quan là cần thiết do phí hiện còn thấp so với nhiều quốc gia khác (chỉ bằng 35-40% so với mặt bằng chung các danh lam thắng cảnh được xếp là di sản thế giới). Thế nhưng, ở dòng sông ngầm Puerto Princesa (Philippines) cũng là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới được công nhận như vịnh Hạ Long, phí tham quan dành cho người nước ngoài cũng chỉ là 150-250 peso (73.500-122.550 đồng), còn phí dành cho du khách người Philippines chỉ 75-100 peso (gần 37.000-49.000 đồng).

Vịnh Hạ Long - niềm tự hào của VN - được chính quyền tỉnh Quảng Ninh quản lý. Cuộc bình chọn vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới kéo dài suốt bốn năm. Rất đông người dân đã thể hiện tình cảm của mình đối với danh thắng vịnh Hạ Long - nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan hết sức đặc biệt của VN để ủng hộ, bình chọn. Ở giai đoạn cuối, theo số liệu thống kê từ tổng đài 147, đã có 24.088.156 tin nhắn trong đó có người đã nhắn đến 315.022 tin. Họ, những người đã tốn tiền, công sức bình chọn, sẽ nghĩ gì vì thông báo này của chính quyền tỉnh Quảng Ninh?

LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên