12/08/2023 11:50 GMT+7

Gia Lai thiếu giáo viên trầm trọng: Chờ hơn năm mới thấy hướng dẫn xử lý

Dù đã có chủ trương tuyển thêm biên chế để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng, nhưng tỉnh Gia Lai phải chờ cả năm, nay mới có quy trình hướng dẫn từ Bộ Nội vụ.

Tình trạng thiếu giáo viên ở tỉnh Gia Lai ngày càng trầm trọng. Trong ảnh: giáo viên của một trường dân tộc nội trú bổ túc thêm cho học sinh vào buổi tối - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Tình trạng thiếu giáo viên ở tỉnh Gia Lai ngày càng trầm trọng. Trong ảnh: giáo viên của một trường dân tộc nội trú bổ túc thêm cho học sinh vào buổi tối - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, tỉnh đang thiếu giáo viên rất nhiều. Nếu năm học trước chỉ thiếu hơn 4.500 giáo viên, thì sang năm học mới con số này tăng lên hơn 6.000.

Thiếu giáo viên ngày càng trầm trọng

Theo thầy Bùi Quang Vinh - hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân (xã Ia H'lốp, huyện Chư Sê), từ khi thành lập trường cách đây sáu năm đã xảy ra tình trạng thiếu giáo viên và kéo dài cho đến nay. 

Trường này có 21 lớp, được giao 35 biên chế, nhưng chỉ có 26 giáo viên đứng lớp. Môn sinh và môn giáo dục kinh tế pháp luật thậm chí hiện đang không có giáo viên.

Trước thực trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai phải biệt phái thêm bốn giáo viên từ các trường khác bổ sung cho Trường THPT Trần Cao Vân. Tuy nhiên, trường vẫn chưa đủ giáo viên theo quy định.

"Đối với các môn thiếu giáo viên, các giáo viên dạy thêm giờ chỉ được trả 100.000 đồng/giờ thôi, chứ không trả bằng 150% được vì không có kinh phí. Biết là thiệt thòi nhưng anh em giáo viên cũng phải chia nhau dạy" - thầy Vinh nêu khó khăn.

Theo thầy Vinh, các giải pháp hiện tại chỉ là tạm thời, còn lâu dài cần phải bố trí đủ số giáo viên theo quy định.

Vì những năm qua, số học sinh tăng theo từng năm nhưng biên chế không có nên trường không thể mở thêm lớp, mà phải tăng sĩ số học sinh trong từng lớp từ dưới 45 em lên gần 50 em. Điều này cũng ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Đây chỉ là một ví dụ thiếu giáo viên tại một trường học cụ thể ở Gia Lai. Còn ở bậc tiểu học, bước vào năm học 2023-2024, các trường vốn đã thiếu giáo viên lâu nay, nay vẫn phải tiếp tục dạy 2 môn tiếng Anh, tin học ở lớp 3 và lớp 4 (là các môn học bắt buộc) khiến lượng giáo viên càng thiếu trầm trọng.

Để giải quyết khó khăn trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cho hay đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyển dụng, hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng, biệt phái giáo viên đến các trường thiếu.

Chờ hơn 1 năm mới có hướng dẫn quy trình

Theo ông Nguyễn Văn Long - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, vào tháng 7-2022, trung ương đã có quyết định cho tỉnh Gia Lai được bổ sung 1.244 biên chế giáo viên năm học 2022-2023. Đây là chủ trương kịp thời góp phần khắc phục việc thiếu giáo viên của tỉnh.

Tuy nhiên, đến khi đã kết thúc năm học 2022-2023, tỉnh Gia Lai vẫn phải chờ Bộ Nội vụ hướng dẫn để thực hiện quy trình phân bổ 1.244 chỉ tiêu cho tỉnh tuyển dụng theo quy định.

Theo ông Long, phải đến gần đây, Bộ Nội vụ mới chính thức đưa ra hướng dẫn sau hơn 1 năm có quyết định bổ sung biên chế.

"Sở Nội vụ trong cuộc họp vừa rồi có thông tin là trong tháng 9-2023 sẽ trình HĐND tỉnh về việc bổ sung 1.244 biên chế giáo viên. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện sẽ tổ chức tuyển giáo viên bổ sung cho năm học tới, góp phần giảm bớt áp lực thiếu giáo viên hiện nay" - ông Long thông tin.

Giáo viên đã thiếu lại còn nghỉ việc nhiềuGiáo viên đã thiếu lại còn nghỉ việc nhiều

Tình trạng thiếu giáo viên các cấp học từ mầm non đến phổ thông công lập diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Trong khi việc tuyển dụng mới rất khó khăn, số giáo viên nghỉ việc liên tục tăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên