20/01/2022 19:38 GMT+7

Gia Lai kỷ luật cảnh cáo 2 tỉnh ủy viên

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thống nhất kỷ luật ông Huỳnh Văn Tâm - tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy và ông Nguyễn Thái Bình - tỉnh ủy viên, phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy.

Gia Lai kỷ luật cảnh cáo 2 tỉnh ủy viên - Ảnh 1.

Trụ sở của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - Ảnh: H.C.Đ

Ngày 20-1, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã xem xét trách nhiệm của ông Huỳnh Văn Tâm - tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Tỉnh ủy, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Thái Bình - tỉnh ủy viên, phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh - do để xảy ra vi phạm.

Theo đó, ông Huỳnh Văn Tâm trong thời gian giữ chức vụ bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Nội vụ, chủ tài khoản của cơ quan, đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện dự án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai, dẫn đến dự án chưa đạt được mục tiêu đầu tư và quy mô của dự án; ký hồ sơ thanh toán vốn sai sự thật, vi phạm quy định của Luật kế toán; thiếu kiểm tra, kiểm soát, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính của cơ quan, vi phạm Luật ngân sách.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Huỳnh Văn Tâm gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi ông công tác, phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Đối với ông Nguyễn Thái Bình trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã vi phạm trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ, vi phạm nhiệm vụ của đảng viên trong sinh hoạt đảng, không chấp hành nghiêm quy định khi đi công tác ngoài tỉnh theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Với trách nhiệm là hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, chủ tài khoản của cơ quan, ông Nguyễn Thái Bình chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản của Trường Chính trị tỉnh; vi phạm quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm (nay là quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng) và quy định số 1614-QĐ/TU, ngày 3-9-2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Thái Bình gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi ông công tác, phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Văn Tâm và ông Nguyễn Thái Bình hình thức cảnh cáo.

Cảnh cáo Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 Cảnh cáo Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022

TTO - Vi phạm của Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, uy tín của Đảng đoàn và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, gây bức xúc trong cơ quan, tổ chức.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên