12/02/2022 20:53 GMT+7

Giá hoa hồng tăng 4-7 lần, khu vui chơi tăng giờ mở cửa dịp Lễ tình nhân

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Nguồn cung ở mức thấp so với nhu cầu nên giá hoa tại TP.HCM đã tăng mạnh dịp Lễ tình nhân 14-2, trong đó hoa hồng tăng tới 4-7 lần so với ngày thường. Nhiều khu vui chơi cho biết sẽ tăng giờ phục vụ, đồng thời miễn, giảm giá vé dịp này.

Giá hoa hồng tăng 4-7 lần, khu vui chơi tăng giờ mở cửa dịp Lễ tình nhân - Ảnh 1.

Chiều 12-2, các chậu, giỏ hoa được một cửa hàng tại Bình Thạnh bán ra với mức phổ biến 350.000 - 600.000 đồng/sản phẩm tùy loại, và bán lẻ ở mức 20.000 đồng/bông hoa hồng - Ảnh: N.TRÍ

Vừa chưng bán hàng chục giỏ hoa các loại và khẩn trương làm thêm các giỏ hoa mới, đại diện cửa hàng My My Flower (quận Bình Thạnh) cho biết sức mua hiện còn thấp nhưng giá bán ra cũng tăng do nguồn cung năm nay giảm nhiều dẫn đến giá hoa nhập vào ở mức cao.

Cụ thể, các mẫu hoa có sẵn được bán ở mức 300.000 - 700.000 đồng/sản phẩm tùy loại, trong đó phần lớn là hoa hồng đỏ. Trường hợp bán lẻ sẽ ở mức 15.000 - 20.000 đồng/hoa hồng tùy màu, và 20.000 đồng/hoa hướng dương.

"Thông thường sức mua sẽ tăng mạnh vào ngày 13 và 14-2 nên giá hoa có thể tăng thêm 50.000 - 70.000 đồng/bó, giỏ", đại diện đơn vị này nhận định.

Đại diện cửa hàng Bách Thảo (TP Thủ Đức) cho biết do nguồn cung từ nhà vườn giảm, giá cao nên lượng hoa hồng đơn vị nhập vào dịp Valentine năm nay chỉ bằng phân nửa so với các năm trước.

Giá hoa hồng tăng 4-7 lần, khu vui chơi tăng giờ mở cửa dịp Lễ tình nhân - Ảnh 2.

Nguồn cung hoa hồng đỏ thiếu hụt, giá tăng nên nhiều cửa hàng chủ động nhập thêm hoa hồng vàng với giá rẻ hơn. Tuy vậy, giá bán lẻ loại hoa này vẫn ở mức cao gấp nhiều lần bình thường với hơn 15.000 đồng/hoa - Ảnh: N.TRÍ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 12-2, ông Lý Phú Quí - giám đốc chợ hoa Đầm Sen (TP.HCM) - cho biết lượng hoa về chợ những ngày qua đã tăng mạnh so với bình thường. Phiên ngày 12-2 lượng hoa về chợ ở mức cao điểm với hơn 50 thùng (một thùng có 50 bó, 1 bó có 50 bông), tăng gấp hàng chục lần so với ngày thường. 

Tuy vậy, do nguồn cung không theo kịp nhu cầu nên giá hoa hồng bán ra đã tăng mạnh. Cụ thể, những loại hoa hồng đông lạnh đang bán ra tại chợ ở mức 250.000 - 300.000 đồng/bó 50 hoa, còn hoa tươi (được nhập về bán ngay) hiện ở mức 400.000 - 450.000 đồng/bó 50 hoa. Mức giá này cao gấp 4 - 7 lần so với ngày thường, và gấp 2 - 3 lần so với dịp Lễ tình nhân năm ngoái.

"Do ảnh hưởng dịch bệnh nên lượng hoa hồng phía Bắc năm nay vào khá ít, trong khi đó nguồn cung chủ đạo là hoa ở Lâm Đồng cũng giảm mạnh so với các năm, do nhà vườn ngại xuống giống vì dịch và lượng lớn hoa đã xuất bán dịp Tết Nguyên đán", ông Quí phân tích.

Giá hoa hồng tăng 4-7 lần, khu vui chơi tăng giờ mở cửa dịp Lễ tình nhân - Ảnh 3.

Chiều 12-2, hoa hướng dương được một cửa hàng tại TP.HCM bán ra với giá 20.000 đồng/hoa, mức giá được cho là tăng mạnh so với bình thường - Ảnh: N.TRÍ

Ngoài hoa hồng, nhiều cửa hàng kinh doanh trái cây tại TP.HCM cũng "ăn nên làm ra" dịp này, đặc biệt trái cây nhập khẩu. Cụ thể, các giỏ, hộp quà tặng trái cây các loại như nho, cherry, dâu, táo, cam... nhập khẩu có giá bán từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi giỏ, hộp được nhiều người chọn mua.

Cửa hàng Klever Fruit Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) cho biết đã tung ra hàng chục mẫu giỏ, hộp trái cây nhập khẩu với mức giá phổ biến từ 1 - 3 triệu đồng. Các loại trái cây được khách chọn nhiều là nho, dâu tây, cherry...

Ngoài bán theo mẫu có sẵn, cửa hàng còn phục vụ nhu cầu mua lẻ trái cây hoặc làm mẫu theo ý muốn của khách. Theo đó, giá bán lẻ một số mặt hàng như nho Hàn Quốc gần 2 triệu đồng/kg, dâu Hàn Quốc gần 1,6 triệu đồng/kg, cherry New Zealand từ gần 900.000 đồng đến gần 1,3 triệu đồng/kg...

Giá hoa hồng tăng 4-7 lần, khu vui chơi tăng giờ mở cửa dịp Lễ tình nhân - Ảnh 4.

Là sản phẩm dùng làm quà tặng nên nhiều điểm kinh doanh trái cây ngoại nhập cho biết sức mua dịp Lễ tình nhân đang tốt hơn bình thường. Tuy vậy, giá bán vẫn ổn định, hàng dồi dào - Ảnh: N.TRÍ

Trong khi đó, để hỗ trợ du khách vào dịp lễ này, nhiều điểm vui chơi cho biết sẽ tăng giờ hoạt động, và áp dụng các ưu đãi. Cụ thể, công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) cho biết đơn vị sẽ tăng giờ hoạt động với khung giờ áp dụng từ 8h đến 21h và giảm 50% giá vé cổng cho khách mặc áo cặp ngày 13-2.

Đại diện khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức) cho biết sẽ miễn phí vé cổng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và trẻ em, giảm 50% giá vé combo trò chơi vào dịp Lễ tình nhân.


Giới trẻ săn tượng, trang sức hình hổ nhân ‘combo’ ngày Thần tài và lễ Tình nhân Giới trẻ săn tượng, trang sức hình hổ nhân ‘combo’ ngày Thần Tài và Lễ tình nhân

TTO - Dù 2 ngày nữa mới đến dịp Thần Tài mùng 10 tháng giêng, 6 ngày nữa mới đến ngày Lễ tình nhân (Valentine's Day) 14-2, nhiều cặp đôi, bạn trẻ tại TP.HCM đã săn lùng tượng, trang sức hình hổ để ‘mang về tặng mẹ’.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên