20/12/2023 17:38 GMT+7

Gia đình nữ sinh bị cựu thiếu tá tông chết ở Ninh Thuận kháng cáo

Cho rằng bản án sơ thẩm chưa mang tính răn đe, mức bồi thường chưa phù hợp và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, gia đình nữ sinh ở Ninh Thuận đã gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 5).

Bị cáo Hoàng Văn Minh, người bị cáo buộc tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5-12-2023 - Ảnh: DUY THANH

Bị cáo Hoàng Văn Minh, người bị cáo buộc tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5-12-2023 - Ảnh: DUY THANH

Ngày 20-12, cha nữ sinh Hồ Hoàng Anh ở TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 5) đối với Hoàng Văn Minh (37 tuổi, cựu thiếu tá thuộc một đơn vị quân đội đóng ở Ninh Thuận) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ông Minh là người lái xe bảy chỗ thiếu quan sát khi chuyển hướng, để xảy ra tai nạn làm em Hồ Hoàng Anh tử vong.

Theo đơn kháng cáo của ông Hồ Hoàng Hùng - cha nạn nhân, gia đình ông không đồng ý với nội dung bản án sơ thẩm vì cho rằng bản án đánh giá không đúng tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo.

Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ nữ sinh ở Ninh Thuận bị cựu thiếu tá tông chết

Hình phạt bản án sơ thẩm không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, chưa mang tính răn đe, cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, giáo dục chuẩn mực đạo đức xã hội, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng cho rằng mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp.

Đơn kháng cáo nêu sau khi nhận được kết luận điều tra và quyết định đình chỉ vụ án "khai báo gian dối", đình chỉ bị can đối với ông Phạm Văn Võ (50 tuổi, chú Minh) và bà Huỳnh Thị Kim Hằng (30 tuổi, vợ Minh), ông đã khiếu nại các quyết định này đến Viện Kiểm sát quân sự khu vực 2 Quân chủng Phòng không - Không quân. Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5-12, các khiếu nại và đề nghị không được chấp nhận.

Theo đơn kháng cáo, ông Hùng cho rằng việc đình chỉ không phù hợp, dẫn đến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với vai trò đồng phạm.

"Trong quá trình điều tra, truy tố, tôi đã kiến nghị "trích xuất dữ liệu cuộc gọi của Hoàng Văn Minh, Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ, Vũ Thị Hải Yến" để xem xét vấn đề đồng phạm trong tội "khai báo gian đổi" và tại phiên tòa cũng chưa được xem xét" - đơn kháng cáo nêu.

Trước đó, ngày 5-12, Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 5) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Minh và tuyên phạt 14 tháng tù, buộc bồi thường cho cha mẹ nạn nhân tổng cộng 245 triệu đồng.
Vụ tông nữ sinh thiệt mạng ở Ninh Thuận: 2 người được miễn trách nhiệm hình sựVụ tông nữ sinh thiệt mạng ở Ninh Thuận: 2 người được miễn trách nhiệm hình sự

Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã miễn trách nhiệm hình sự với vợ và chú của cựu thiếu tá tông nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận thiệt mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên