11/05/2011 11:06 GMT+7

Gãy cầu gỗ, 12 du khách rơi xuống đầm Ô Loan

DUY THANH -N.SƠN
DUY THANH -N.SƠN

TTO - Sáng 11-5, ông Ngô Văn Yêm - phó chủ tịch UBND xã An Hải (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) - cho biết chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư cầu gỗ An Hải gia cố cầu chắc chắn, đảm bảo an toàn cho người qua lại.

Read this on Tuoitrenews.vn

UWaxSqxa.jpgPhóng to
Chủ đầu tư cầu gỗ An Hải thuê người sửa chữa lại hai nhịp cầu bị gãy, đến sáng 11-5 cầu này đã hoạt động trở lại - Ảnh: Khắc Nho

Trước đó, khoảng 13g ngày 10-5, một đoàn khách du lịch 12 người đi qua cây cầu gỗ này thì bất ngờ hai nhịp giữa bị gãy khiến toàn bộ số người này rơi xuống đầm Ô Loan. May mắn là thời điểm xảy ra tai nạn thủy triều xuống thấp, nước trong đầm cạn nên cả 12 người đều được cứu sống, chỉ bị trầy xước nhẹ.

Cầu gỗ An Hải dài 128m, là cây cầu duy nhất bắc qua đầm Ô Loan nối hai xã An Ninh Đông và An Hải của huyện Tuy An, được tư nhân xây dựng cách đây 12 năm, thu hồi vốn bằng cách bán vé lượt. Chỉ có xe đạp, xe máy và khách bộ hành mới qua được cầu này. Mỗi lần qua cầu, khách phải trả phí 8.000 đồng/lượt cho người và xe máy, 2.000 đồng/lượt cho người đi bộ.

Theo ông Ngô Văn Yêm, lần sửa chữa lớn gần đây nhất của cầu An Hải là vào cuối năm 2009. Do cầu bêtông An Hải được xây dựng sắp hoàn thành nên thời gian gần đây chủ đầu tư cầu gỗ không sửa chữa, gia cố cầu như trước.

DUY THANH -N.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên