Xe
14/02/2022 18:05 GMT+7

Gạt Tesla ra ngoài nhưng Mỹ muốn nhờ Elon Musk tư vấn cách giải quyết tình trạng thiếu chip

THANH LINH
THANH LINH

Tesla không tránh khỏi khủng hoảng thiếu chip, nhưng họ có cách xử lý tốt hơn những nhà sản xuất ôtô khác.

Gạt Tesla ra ngoài nhưng Mỹ muốn nhờ Elon Musk tư vấn cách giải quyết tình trạng thiếu chip - Ảnh 1.

Gạt Tesla ra ngoài lề, nhưng dường như Chính phủ Mỹ lại đang rất cần hãng xe của tỉ phú Elon Musk - Ảnh: Bloomberg

Mặc dù Tổng thống Biden dường như không để ý đến Tesla, theo Carbuzz, có vẻ Chính phủ Mỹ đang liên hệ hãng xe này để được giúp đỡ.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết bà sẽ sẵn sàng tham khảo ý kiến của CEO Tesla Elon Musk, về cách cải thiện tình trạng thiếu hụt chip đang gây nhức nhối cho ngành ôtô toàn cầu.

Gạt Tesla ra ngoài nhưng Mỹ muốn nhờ Elon Musk tư vấn cách giải quyết tình trạng thiếu chip - Ảnh 2.

Bà Gina Raimondo - Ảnh: AP

Raimondo nói: "Trong chuyện này, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Vấn đề quá nghiêm trọng, không thể để những tư lợi, cảm xúc cá nhân lấn át. Phải hành động. Như tôi đã nói, bất kỳ ai có ý tưởng tốt hoặc sẵn sàng giúp đỡ, chúng tôi đều hoan nghênh".

Theo quan điểm của Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Tesla đã xử lý tình trạng thiếu chip tốt hơn các nhà sản xuất ôtô khác.

Raimondo cũng nhắc đến căng thẳng giữa Tổng thống Biden và tỉ phú Elon Musk, nhưng bà khẳng định không có điều gì có thể ngăn bà xin lời khuyên từ nhà sản xuất ôtô điện.

Trước đó, Elon Musk đã bày tỏ thái độ không hài lòng với cách đối xử của Tổng thống Biden. Ông chưa một lần đề cập đến Tesla trong khi ca ngợi Ford và General Motors đi đầu trong cuộc cách mạng xe điện. Musk từng hỏi: "Có mùi thiên vị ở đây?".

Gạt Tesla ra ngoài nhưng Mỹ muốn nhờ Elon Musk tư vấn cách giải quyết tình trạng thiếu chip - Ảnh 3.

Elon Musk chưa đưa ra câu trả lời, nhưng ông có thể sẽ "khoái" động thái mới này - Ảnh: Teslarati

Mối hiềm khích giữa Tổng thống Biden và CEO Tesla có liên quan đến việc Elon Musk chống đối kịch liệt công đoàn.

Nhưng Tesla không phải công ty duy nhất không hài lòng với Đạo luật "Build Back Better Act" của ông Biden - gói cứu trợ COVID-19, phục hồi kinh tế và cơ sở hạ tầng trong tương lai trị giá 7 nghìn tỉ USD. Đạo luật này ghi rõ chỉ có những ôtô điện do những công ty thuộc công đoàn Mỹ sản xuất mới đủ điều kiện nhận trợ cấp lên tới 12.500 USD. Điều này đã khiến hàng loạt nhà sản xuất ôtô, bao gồm Honda, Toyota và Hyundai tức giận, cũng như Canada và Mexico phiền lòng.

Hiện Elon Musk vẫn chưa trả lời công khai lời mời hợp tác của bà Raimondo trong việc giải quyết tình trạng thiếu chip.

Hàng chục nghìn chủ xe Tesla đòi Nhà Trắng Hàng chục nghìn chủ xe Tesla đòi Nhà Trắng 'ghi nhận'

Các tín đồ của Tesla muốn thương hiệu yêu thích của họ được công nhận từ những cấp cao nhất như Nhà Trắng.

THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên