01/07/2019 16:06 GMT+7

Gặp ông Kim ở DMZ: giây phút ngẫu hứng, thiếu tính chiến lược của ông Trump?

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thành sự kiện lịch sử nhưng phần khó khăn nhất - cuộc đàm phán sắp được nối lại - chỉ mới bắt đầu.

Gặp ông Kim ở DMZ: giây phút ngẫu hứng, thiếu tính chiến lược của ông Trump? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có những bước đi lịch sử ngày 30-6 - Ảnh: REUTERS

Cuộc gặp vào phút cuối tại khu vực phi quân sự biên giới liên Triều đã đưa ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.

Cuộc gặp đem lại hi vọng khi cả hai nhà lãnh đạo thống nhất tái khởi động cuộc đàm phán hạt nhân đình trệ từ cuộc thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng 2-2019.

Tuy nhiên liệu cuộc gặp có tạo ra sự đột phá hay không, tất cả còn phụ thuộc vào cuộc đàm phán sắp tới.

"Ông Trump đang hướng tới chiến dịch tái tranh cử, còn ông Kim muốn nới lỏng các biện pháp cấm vận hơn bao giờ hết, cả hai lãnh đạo đều mong cơ hội đối thoại bền vững sau khi cuộc gặp ở Hà Nội kết thúc không kết quả" - tờ Nikkei Asian Review ngày 1-7 cho biết.

"Tôi không muốn đây chỉ là một buổi chụp ảnh mà truyền thông khắp thế giới đều chú ý. Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai và sau đó nữa" - ứng viên Đảng Dân chủ tranh ghế tổng thống Mỹ 2020 Bernie Sanders đặt câu hỏi.

Trong mắt các nhà phân tích, cuộc gặp vẫn chỉ là một hành động ngẫu hứng cho thấy ông Trump không có chiến lược để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Và khi nói về cuộc đàm phán sắp tới, nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngại.

Nhóm đàm phán của Mỹ sẽ do Ngoại trưởng Mike Pompeo và đặc sứ Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun dẫn đầu. Tuy nhiên Bình Nhưỡng từ lâu đã công khai chỉ trích ông Pompeo và yêu cầu loại ngoại trưởng Mỹ khỏi cuộc đàm phán.

Trong khi về phía Triều Tiên, gương mặt quen thuộc trong các vòng đàm phán trước là Kim Yong Chol đã bị loại bỏ và Bộ Ngoại giao Triều Tiên sẽ phụ trách chính cuộc đàm phán.

Ông Kim Yong Chol cũng không có mặt khi nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện tại khu vực phi quân sự ngày 30-6 cùng em gái Kim Yo Jong và các nhà ngoại giao Ri Yong Ho và Choe Son Hui.

Gặp ông Kim ở DMZ: giây phút ngẫu hứng, thiếu tính chiến lược của ông Trump? - Ảnh 2.

Bình Nhưỡng đã yêu cầu loại Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khỏi cuộc đàm phán - Ảnh: REUTERS

Các vấn đề vẫn còn đó và vị thế của Mỹ thậm chí còn yếu hơn.

Sau cuộc gặp tại Singapore, ông Trump đã khoe rằng Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân. Hôm chủ nhật (30-6) vừa rồi, ông khẳng định các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng tháng 5-2019 không phải là thử tên lửa.

Trong khi đó, ông Kim vừa có một tháng không thể tuyệt vời hơn và vừa chào tạm biệt khách quý - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - ghé thăm.

"Kết quả tốt nhất có thể là động thái của Bình Nhưỡng hướng tới giải trừ hạt nhân và phía Mỹ nới lỏng cấm vận. Nhưng cũng có thể vòng luẩn quẩn gặp thượng đỉnh rồi lại tranh cãi sẽ tiếp tục trong khi Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển chương trình (hạt nhân).

Tệ hơn, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton và một tổng thống thất thường có thể đưa chúng ta quay trở lại con đường kinh hoàng một lần nữa" - tờ Guardian bình luận.

Ông Trump bước qua biên giới gặp chủ tịch Kim Jong Un Ông Trump bước qua biên giới gặp chủ tịch Kim Jong Un

TTO - Tổng thống Trump đã ghi dấu vào lịch sử với tư cách là Tổng thống Mỹ đầu tiên bước vào đất Triều Tiên. Ông Trump đã bước qua đường biên giới Liên Triều theo lời mời của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên