07/10/2021 12:02 GMT+7

Gần 80% học sinh ở Thái Lan đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết đã có 3,77 triệu học sinh đăng ký tiêm ngừa COVID-19 trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh tiêm ngừa cho trẻ em để mở cửa trường học trở lại vào tháng sau.

Gần 80% học sinh ở Thái Lan đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh 1.

Các học sinh ở Bangkok xếp hàng chờ tiêm ngừa COVID-19 ngày 6-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-10, báo Bangkok Post dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết khoảng 75% học sinh trên toàn quốc đã đăng ký tiêm ngừa COVID-19 và dự kiến sẽ đạt 80% trong vài ngày tới.

Thái Lan đã bắt đầu chiến dịch tiêm ngừa cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi bằng vắc xin Pfizer từ ngày 3-10, ưu tiên các vùng dịch đỏ đậm. Tính đến ngày 6-10, chiến dịch đã tiêm được 40.000 liều Pfizer cho học sinh ở 15 tỉnh.

Theo kế hoạch hiện nay, các nữ sinh sẽ được tiêm 2 liều vắc xin cách nhau ít nhất 4 tuần. Các cơ quan chức năng vẫn đang cân nhắc việc tiêm liều thứ 2 cho nam sinh do một số báo cáo cho thấy nguy cơ xảy ra tác dụng phụ ở các nam sinh cao hơn các nữ sinh. 

Chính quyền cho biết có một bé trai 13 tuổi gặp triệu chứng về tim sau khi tiêm vắc xin nhưng hiện đang hồi phục.

Việc tiêm cho trẻ em nhóm tuổi từ 3 đến 11 tuổi dự kiến sẽ bắt đầu từ năm sau.

Hiện nay, Thái Lan đang áp dụng mô hình "Hộp cát vùng an toàn" để mở cửa lại một số trường học và khuyến khích phụ huynh cho phép con mình tiêm ngừa. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn đang lo ngại về tác dụng phụ của vắc xin.

Bà Amporn Benjaponpitak, tổng giám đốc Sở Sức khỏe tâm thần (DMH) thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cho biết các phụ huynh nên trao đổi với con về việc tiêm vắc xin.

"Việc đi học ở trường có thể giúp các em giảm căng thẳng", bà Amporn nói. 

Theo một khảo sát mới đây của DMH, 1/3 học sinh ở Thái Lan bị căng thẳng và lo lắng khi học trực tuyến. Nguyên nhân được cho là các em thiếu tương tác với bạn bè và xã hội.

Ngoài ra, Thái Lan cũng đang mua thêm vắc xin để tiêm cho các giáo viên nhằm đạt mục tiêu tiêm cho 85% nhân viên các trường để mở cửa trở lại. Các chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm đánh giá các trường học tại khu vực có khả năng mở cửa lại hay không.

Thái Lan bồi thường nếu trẻ bị tác dụng phụ vắc xin COVID-19 Thái Lan bồi thường nếu trẻ bị tác dụng phụ vắc xin COVID-19

TTO - Thái Lan đã dành riêng 4,8 triệu liều vắc xin COVID-19 của Pfizer để tiêm cho học sinh từ 12 tuổi trở lên. Theo Văn phòng An ninh y tế quốc gia, các trường hợp gặp phải tác dụng phụ do tiêm vắc xin sẽ được bồi thường.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên