17/11/2023 14:30 GMT+7

Gần 50 ghe tham gia giải đua ghe ngo của đồng bào Khmer

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo năm 2023 tỉnh Sóc Trăng diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27-11 với nhiều hoạt động, trong đó có tổ chức xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam với bức tranh lớn nhất Việt Nam làm từ gạo ST.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cung cấp thông tin về lễ hội cho báo chí

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cung cấp thông tin về lễ hội cho báo chí

Chiều 17-11, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Ông Trần Minh Lý - giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng - cho biết lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27-11, với nhiều hoạt động diễn ra tại TP Sóc Trăng.

Trong đó có khai mạc Lễ cúng Trăng; trình diễn Lôi Protip (thả đèn nước) và ghe Cà Hâu; hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; liên hoan ẩm thực đường phố; triển lãm ảnh nghệ thuật; liên hoan Tiếng hát Truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam Bộ; hội nghị giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa.

"Tại lễ hội, chiều 22-11 tại công viên 30-4, TP Sóc Trăng sẽ tổ chức xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam đối với bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST", ông Lý cho biết.

Theo ông Lý, điểm nhấn của lễ hội là giải đua ghe ngo diễn ra trong hai ngày 26 và 27-11, tại đường đua TP Sóc Trăng trên sông Maspero, có 46 đội ghe ngo nam, nữ trong và ngoài tỉnh tranh tài.

Các đội ghe ngo sẽ tham gia thi đấu ở cự ly 1.200m đối với đội ghe ngo nam, 1.000m đối với đội ghe ngo nữ.

Cơ cấu giải thưởng khá hấp dẫn. Giải nhất nam 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng. Còn giải nhất nữ là 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng.

Đua ghe ngo là lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng là lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer.

Lễ hội nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống, nhất là trong hoạt động văn hóa lễ hội, đáp ứng tâm tư nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh nói chung và đồng bào Khmer nói riêng.

"Thông qua lễ hội nhằm đa dạng hóa các hoạt động kích cầu, quảng bá, xúc tiến du lịch. Đến giờ này, các bước chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho các hoạt động diễn ra theo lịch trình tổ chức", bà cho biết.

Hơn 700 vận động viên tranh tài đua ghe ngoHơn 700 vận động viên tranh tài đua ghe ngo

Hơn 700 vận động viên của 9 đội đến từ 2 tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu đã tham gia đua ghe ngo, nhân kỷ niệm 63 năm ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên