22/07/2021 12:11 GMT+7

Gần 300 tình nguyện viên các tôn giáo tỏa về các bệnh viện điều trị COVID-19

KIM ÚT
KIM ÚT

TTO - Sáng 22-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức cho gần 300 tình nguyện viên Công giáo, Phật giáo, Tin Lành tỏa về các bệnh viện hỗ trợ lực lượng y tế cơ sở góp phần chống dịch COVID-19.

Gần 300 tình nguyện viên các tôn giáo tỏa về các bệnh viện điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - trao phương tiện phòng hộ, đồ dùng cá nhân cho tình nguyện viên - Ảnh: KIM ÚT

Tham dự buổi ra quân có ông Nguyễn Hồ Hải - phó bí thư Thành ủy, bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - và đại diện 3 tôn giáo: Công giáo, Phật giáo, Tin Lành tại TP.HCM.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, bà Tô Thị Bích Châu bày tỏ sự xúc động trước tinh thần đùm bọc, sẻ chia của từng cá nhân, đơn vị, các tổ chức tôn giáo, các tỉnh, TP trong cả nước đã giúp đỡ TP.HCM trong lúc khó khăn.

Với tinh thần đó, bà Châu kêu gọi các tầng lớp nhân dân TP, các tổ chức tôn giáo, đồng bào... tùy theo điều kiện của mình đăng ký tham gia phục vụ tại các bệnh viện, khu cách ly nhằm tăng cường hỗ trợ lực lượng y tế cơ sở.

"Tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp và sự tình nguyện của các đơn vị hôm nay sẽ là động lực, là chất xúc tác mạnh mẽ để TP chúng ta chiến thắng đại dịch COVID-19", bà Châu nói.

Gần 300 tình nguyện viên các tôn giáo tỏa về các bệnh viện điều trị COVID-19 - Ảnh 2.

Bà Tô Thị Bích Châu - chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - thông qua danh sách tình nguyện viên - Ảnh: KIM ÚT

Sau buổi lễ, 300 tình nguyện viên là tăng ni, tu sĩ, tín đồ các tôn giáo được phân bố về Bệnh viện hồi sức chuyên sâu COVID-19 (phường Tân Phú, TP Thủ Đức), Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 10 (phường An Khánh, TP Thủ Đức), Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 (phường An Khánh, TP Thủ Đức).

Gần 300 tình nguyện viên các tôn giáo tỏa về các bệnh viện điều trị COVID-19 - Ảnh 3.

Các tình nguyện viên có mặt tại Bệnh viện hồi sức chuyên sâu COVID-19 (phường Tân Phú, TP Thủ Đức) - Ảnh: MTTQ TP.HCM

Hơn 1.000 tu sĩ, tăng ni, phật tử tình nguyện phục vụ tại các bệnh viện dã chiến Hơn 1.000 tu sĩ, tăng ni, phật tử tình nguyện phục vụ tại các bệnh viện dã chiến

TTO - Bên cạnh lực lượng y bác sĩ, sinh viên, thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch, có 612 tăng ni, phật tử và 430 tu sĩ tại TP.HCM đã hăng hái đăng ký tình nguyện phục vụ tại các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên