11/07/2021 22:26 GMT+7

Gần 17.000 công nhân Pouchen ở Biên Hòa tạm nghỉ, tiếp tục phong tỏa ở nhiều phường

A LỘC
A LỘC

TTO - Sau cuộc họp chiều tối 11-7 với cơ quan chức năng Đồng Nai, Công ty TNHH Pouchen VN (phường Hóa An, TP Biên Hòa) thông báo cho toàn bộ 16.700 lao động nghỉ phép 14 ngày.

Gần 17.000 công nhân Pouchen ở Biên Hòa tạm nghỉ, tiếp tục phong tỏa ở nhiều phường - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Pouchen VN đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sáng nay 11-7 - Ảnh: A LỘC

Theo thông báo, công ty nằm trong khu vực cách ly y tế theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai (phong tỏa toàn bộ phường Hóa An để phòng chống dịch COVID-19).

Do đó, công ty sắp xếp cho toàn thể người lao động nghỉ phép trong vòng 14 ngày, kể từ ngày 11-7. Thời gian nghỉ phép sẽ tính vào phép cách ly phòng dịch, hưởng theo lương tối thiểu vùng của Chính phủ.

Riêng các đơn vị đặc biệt như bảo vệ, phòng cháy chữa cháy… sẽ làm việc theo sắp xếp của đơn vị chủ quản. Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thiết lập 12 vùng cách ly y tế ở TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom trong thời gian 21 ngày, kể từ ngày 11-7.

Trong đó, thiết lập 10 vùng cách ly y tế tại 7 phường của TP Biên Hòa với tổng cộng 841 hộ, 4.751 nhân khẩu; 2 vùng cách ly tại xã Bắc Sơn và Tây Hòa (huyện Trảng Bom) với 24 hộ, 139 nhân khẩu.

Gần 17.000 công nhân Pouchen ở Biên Hòa tạm nghỉ, tiếp tục phong tỏa ở nhiều phường - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm cho một công nhân Công ty TNHH Pouchen VN - Ảnh: N.T.P.

Như vậy, đến nay Biên Hòa đã phong tỏa 5 phường và hàng chục khu cách ly y tế trên địa bàn với hơn 60.000 hộ dân, hơn 260.000 nhân khẩu.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, toàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 72 trường hợp dương tính với COVID-19 (bao gồm 22 ca bổ sung từ ngày 9-7), nâng tổng số ca dương tính từ đợt dịch thứ 4 lên 274 ca.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai nhận định nguồn lây bệnh chủ yếu là từ các chợ Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức (TP.HCM) xâm nhập vào các chợ đầu mối tại Đồng Nai, sau đó lan ra các chợ khác trong toàn tỉnh.

Đặc biệt, đã ghi nhận lây nhiễm thứ phát đến vòng 2, các ổ dịch ở chợ nên lây lan phức tạp, ghi nhận sự lây nhiễm thứ phát vào doanh nghiệp và các khu nhà trọ công nhân làm cho việc kiểm soát nguồn lây khó khăn hơn.

Trong 2 ngày 10 và 11-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cùng sự hỗ trợ của 100 sinh viên, cán bộ Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 17.000 công nhân của Công ty Pouchen VN. Kết quả, có 2 công nhân dương tính với SARS-CoV-2.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên