22/03/2018 11:26 GMT+7

FED tăng lãi suất USD cao nhất trong 10 năm

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa tăng lãi suất từ 1,5% lên 1,75%, mức cao nhất trong một thập kỷ. Đây cũng là quyết định lớn đầu tiên của tân chủ tịch FED, ông Jerome Powell.

FED tăng lãi suất USD cao nhất trong 10 năm - Ảnh 1.

Ông Jerome Powell, tân chủ tịch FED - Ảnh: REUTERS

Theo báo Washington Post, ngày 21-3 (giờ Mỹ), FED chính thức công bố tăng lãi suất đồng USD từ 1,5% lên 1,75%, mức lãi suất cao nhất kể từ năm 2008.

Quyết định tăng lãi suất này cũng là quyết định lớn đầu tiên của ngân hàng trung ương Mỹ dưới thời cầm quyền của ông Jerome Powell, tân chủ tịch FED.

Việc hội đồng chính sách của FED nhất trí tăng lãi suất lên 1,75% trên thực tế đã nằm trong dự đoán chung khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng và thị trường chứng khoán Mỹ vẫn duy trì mức điểm ở gần mốc cao kỷ lục.

Cùng với việc tăng lãi suất, FED cũng nâng mức dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay và năm tiếp theo. Hiện tại kinh tế Mỹ đang trên đà tăng trưởng kinh tế 2,7% năm nay và 2,4% trong năm 2019.

Thông cáo của FED ngày 21-3 cho biết: "Kỳ vọng kinh tế đã mạnh mẽ hơn trong những tháng gần đây".

FED dự tính sẽ tăng lãi suất tổng cộng 3 lần trong năm 2018. Đây là một phần của chiến lược đã và đang diễn ra nhằm kích thích nền kinh tế trong và sau giai đoạn Đại suy thoái.

Dù vậy ngân hàng trung ương Mỹ vẫn để ngỏ khả năng về lần tăng lãi suất thứ 4. Đương nhiên theo quy luật thị trường, việc FED tăng lãi suất mang lại sự hoan hỉ cho những người gửi tiền, nhưng rõ ràng là thông tin không vui với các bên vay nợ.

Nhiều quan chức FED lạc quan cho rằng người dân Mỹ nên tin tưởng vào việc tăng trưởng kinh tế Mỹ thậm chí sẽ còn nhanh hơn và tỉ lệ thất nghiệp sẽ giảm thấp hơn trong thời gian tới.

Hiện tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ đang rơi xuống 3,8% trong năm nay và dự tính là 3,6% trong năm 2019. Nếu đúng như vậy, đó sẽ là tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ kể từ năm 1969.

Sau công bố tăng lãi suất của FED, nhiều thị trường chứng khoán thoạt tiên đã tăng điểm, tuy nhiên khi đóng cửa giao dịch cuối ngày 21-3 tình hình đã bình ổn trở lại khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và Standard & Poor's 500 đều giảm 0,18%.

Lãi suất cho vay khó giảm trong năm 2018 Lãi suất cho vay khó giảm trong năm 2018

TTO - Lãi suất là chủ đề quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng trong năm 2018 sẽ khó giảm, nếu không muốn nói là có thể tăng nhẹ.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên