22/03/2024 13:39 GMT+7

EU đồng ý đàm phán tư cách thành viên với Bosnia và Herzegovina

EU nhất trí mở đàm phán với Bosnia và Herzegovina về việc gia nhập khối, nhưng nhấn mạnh đàm phán chỉ bắt đầu sau khi nước này thông qua cải cách quan trọng hơn.

Tòa thị chính ở Sarajevo, thủ đô Bosnia và Herzegovina, được chiếu cờ nước này và cờ của EU - Ảnh: AFP

Tòa thị chính ở Sarajevo, thủ đô Bosnia và Herzegovina, được chiếu cờ nước này và cờ của EU - Ảnh: AFP

"Xin chúc mừng! Vị trí của các bạn là trong gia đình châu Âu của chúng ta. Quyết định hôm nay là một bước tiến quan trọng trên con đường EU của các bạn", lãnh đạo Hội đồng châu Âu Charles Michel chúc mừng Bosnia và Herzegovina trên mạng xã hội X ngày 21-3, khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự hội nghị thượng đỉnh ở Brussels.

Từ năm 2022, Bosnia và Herzegovina đã là ứng cử viên chính sau 6 năm nộp đơn xin gia nhập EU. Tuy nhiên, nước này cần phải thực hiện một loạt cải cách trước khi được bật đèn xanh để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Brussels tuần trước cho biết Bosnia và Herzegovina đã hoàn thành một số bước cần thiết, nhưng vẫn còn một số cải cách bầu cử và tư pháp cần thực hiện.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có lời chúc mừng Bosnia, cho rằng đây là "dấu hiệu rõ ràng ủng hộ một châu Âu hùng mạnh". Chính phủ Ý cũng khẳng định "quyết định lịch sử" sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng tới các quốc gia Balkan muốn gia nhập khối.

Quyết định này được đánh giá là một bước tiến lịch sử đối với Bosnia và Herzegovina, làm tăng hy vọng rằng đất nước này có thể vượt qua sự bất ổn do cạnh tranh sắc tộc và các mối đe dọa ly khai, gần ba thập kỷ sau khi kết thúc chiến tranh.

Tuy nhiên việc khởi động các cuộc đàm phán chỉ là mở đầu của một quá trình cải cách lâu dài và tốn nhiều công sức hơn, thường kéo dài nhiều năm trước khi một quốc gia chính thức gia nhập EU.

Các nước láng giềng trong khu vực của Bosnia và Herzegovina là Bắc Macedonia, Montenegro, Serbia và Albania cũng đang tìm cách gia nhập EU, nhưng chặng đường vẫn còn rất xa.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã tạo động lực cho EU nhằm mở rộng ở phía Đông và Trung Âu. Hồi tháng 12-2023, các quốc gia thành viên EU đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán về việc gia nhập với Ukraine và Moldova.

Cựu lãnh đạo Serb ở Bosnia lãnh 40 năm tù vì diệt chủngCựu lãnh đạo Serb ở Bosnia lãnh 40 năm tù vì diệt chủng

TTO - Ngày 24-3, tòa án Liên hiệp quốc tuyên phạt cựu lãnh đạo người Serb ở Bosnia, ông Radovan Karadzic 40 năm tù vì phạm tội diệt chủng ở Srebrenica và 9 tội ác chiến tranh khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên