14/06/2021 21:55 GMT+7

'Em chỉ có mớ rau vườn với 50.000 tiền bắt cua đồng hồi sáng'

HỮU HƯỚNG
HỮU HƯỚNG

TTO - 'Tuy không được nhiều nhưng em rất vui vì góp được phần sức nhỏ tiếp sức cho các cô chú công an túc trực tại các chốt, cũng như các em nhỏ trong khu cách ly', em Đặng Phi Thiên Long (15 tuổi) chia sẻ chân chất.

Em chỉ có mớ rau vườn với 50.000 tiền bắt cua đồng hồi sáng - Ảnh 1.

Người dân xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh mang nông sản đến quyên góp từ sáng sớm - Ảnh: HỮU HƯỚNG

Sáng 14-6, sau khi nghe loa phát thanh kêu gọi ủng hộ lương thực, thực phẩm cho tuyến đầu chống dịch và những người đang sống trong khu cách ly, nhiều bà con nông dân Hà Tĩnh đã gác việc nhà mang nông sản tới góp.

Mỗi người một ít, người vài yến gạo, người bó rau, quả bầu quả bí trong vườn, hay là ổ trứng gà nhà vừa đẻ... Những người khác thì phụ giúp nấu ăn cho tuyến đầu...

Đem tới gửi mớ rau vườn cùng 50.000 đồng kiếm được nhờ bắt cua đồng, em Đặng Phi Thiên Long (15 tuổi) tại thôn Văn Minh, xã Tân Lâm Hương tâm sự: "Sáng sau khi nghe thông báo từ loa phát thanh, em liền hái ít rau trong vườn đem đến góp cho mấy cô chú. Tuy không được nhiều nhưng em rất vui vì góp được phần sức nhỏ tiếp sức cho các cô chú công an túc trực tại các chốt, cũng như các em nhỏ trong khu cách ly".

Ông Nguyễn Văn Ninh - chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương - cho biết: "Nhận thấy sự vất vả của lực lượng tuyến đầu, để đảm bảo sức khỏe trong từng bữa ăn của các chiến sĩ cũng như những người đang trong khu cách ly, xã đã kêu gọi nhân dân quyên góp lương thực, thực phẩm để nấu cơm cho người ở trong khu cách ly cũng như các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn".

Ngoài xã Tân Lâm Hương, nhiều địa phương khác ở Hà Tĩnh cũng đã và đang lập các điểm tiếp nhận lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để chung sức cùng tuyến đầu chống dịch.

Em chỉ có mớ rau vườn với 50.000 tiền bắt cua đồng hồi sáng - Ảnh 2.

Mỗi người một ít bó rau, quả bầu quả bí trong vườn mang đến cùng quyên góp - Ảnh: HỮU HƯỚNG

Em chỉ có mớ rau vườn với 50.000 tiền bắt cua đồng hồi sáng - Ảnh 3.

Ông Trần Quốc Chuyên (75 tuổi, thôn Văn Minh, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: “Ông quyên góp ít tiền, dù không nhiều nhưng ông mong phần nào giúp đỡ các cháu nhỏ trong khu cách ly có thêm đồ ăn vượt qua mùa dịch...” - Ảnh: HỮU HƯỚNG

Em chỉ có mớ rau vườn với 50.000 tiền bắt cua đồng hồi sáng - Ảnh 4.

Em Đặng Phi Thiên Long (15 tuổi) tại thôn Văn Minh, xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh hái rau mang đến ủng hộ - Ảnh: HỮU HƯỚNG

Em chỉ có mớ rau vườn với 50.000 tiền bắt cua đồng hồi sáng - Ảnh 5.

Sau khi tổng hợp số lượng lương thực, thực phẩm, chị trưởng ban Hội phụ nữ thôn kiểm tra lại lần nữa trước khi cho lên xe - Ảnh: HỮU HƯỚNG

Em chỉ có mớ rau vườn với 50.000 tiền bắt cua đồng hồi sáng - Ảnh 6.

Xe chở lương thực, thực phẩm của bà con nông dân quyên góp đến điểm nấu ăn - Ảnh: HỮU HƯỚNG

Em chỉ có mớ rau vườn với 50.000 tiền bắt cua đồng hồi sáng - Ảnh 7.

Những phần ăn được chuẩn bị cẩn thận cho các chiến sĩ và người dân trong khu cách ly - Ảnh: HỮU HƯỚNG

Hà Tĩnh mưa lớn do bão số 2, tuyến đầu chống dịch đội mưa trực chốt Hà Tĩnh mưa lớn do bão số 2, tuyến đầu chống dịch đội mưa trực chốt

TTO - Do ảnh hưởng của bão số 2 trên địa bàn Hà Tĩnh, gió to, mưa lớn khiến công việc phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn. Lán trại của lực lượng chức năng bị dột, nước thấm ướt chăn màn.

HỮU HƯỚNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên