18/11/2021 14:04 GMT+7

Đường Trường Sơn Đông tiếp tục sạt lở nặng do mưa lớn kéo dài

VĂN HƯỚNG
VĂN HƯỚNG

TTO - Mưa lớn kéo dài liên tục những ngày qua tại huyện Kon Plông (Kon Tum) làm sạt lở nặng 2 phía taluy dương và taluy âm tại tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn km176+100 gây tắc giao thông cục bộ.

Đường Trường Sơn Đông tiếp tục sạt lở nặng do mưa lớn kéo dài - Ảnh 1.

Lượng đất đá lớn sạt xuống hết một đoạn đường Trường Sơn Đông - Ảnh: VP

Sáng 18-11, đại diện Công ty cổ phần Quản lý đường bộ Kon Tum (đơn vị được giao quản lý đường) cho biết mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Ngọc Tem (Kon Plông, Kon Tum) sạt lở nghiêm trọng. Hiện đơn vị đã cắm biển cảnh báo, đồng thời huy động máy móc tập trung khắc phục để sớm thông xe.

Ông Nguyễn Quảng - giám đốc Công ty cổ phần Quản lý đường bộ Kon Tum - cho biết ước tính lượng đất đá phía taluy dương đổ xuống khoảng 3.000m3, sạt lở taluy âm dài 40m, sâu 15m.

"Với khối lượng sạt lở lớn, trời mưa nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, chúng tôi đã huy động máy móc và lực lượng nhân công khắc phục, cố gắng đến hết chiều nay (18-11) thông xe tạm thời phục vụ việc đi lại của người dân" - ông Quảng nói.

Ngoài sạt lở đường, mưa lớn còn làm sập một trụ điện, khoảng 50% số hộ dân xã Ngọc Tem bị mất điện. Điện lực Kon Plông đang huy động lực lượng công nhân vào hiện trường tập trung khắc phục, dự kiến đến cuối ngày 18-11 sẽ cấp điện trở lại cho người dân.

Trước đó, ngày 8-11, tại huyện Kon Plông xuất hiện mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở phía taluy âm đường Trường Sơn Đông, đoạn km176+300 hư hỏng nặng.

Đường Trường Sơn Đông sạt lở nặng do mưa lớn Đường Trường Sơn Đông sạt lở nặng do mưa lớn

TTO - Ngày 8-11, tại địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum) xuất hiện mưa lớn kéo dài, đặc biệt khu vực phía đông xã Ngọc Tem, làm sạt lở phía taluy âm đường Trường Sơn Đông đoạn km 176+300 hư hỏng nặng.


VĂN HƯỚNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên