23/04/2021 17:53 GMT+7

Đường Phạm Văn Đồng ngập, kẹt xe sau mưa lớn, CSGT phải moi rác cho nước chảy

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Chiều 23-4, mưa lớn trút xuống khiến nhiều khu vực ở TP.HCM bị ngập. Trên đại lộ Phạm Văn Đồng, rác theo nước mưa trôi xuống làm bít các miệng cống gây ngập và ùn ứ giao thông kéo dài.

Đường Phạm Văn Đồng ngập, kẹt xe sau mưa lớn, CSGT phải moi rác cho nước chảy - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông cùng người dân phải moi rác, thông dòng chảy tại các miệng cống trên đại lộ Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, các tuyến đường như Kha Vạn Cân, Hiệp Bình, Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức), Bình Lợi (Q.Bình Thạnh)… bị ngập diện rộng, người dân phải bì bõm dắt xe trên đường.

Sau mưa khoảng 25 phút, tại đường Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức) đoạn từ đại lộ Phạm Văn Đồng về đường Linh Đông, nhiều đoạn đã ngập gần nửa bánh xe.

Nước mưa từ đường Tô Ngọc Vân và đường ray xe lửa gần đó đổ như ‘thác’ kèm theo rác làm bịt các miệng cống, khiến đại lộ Phạm Văn Đồng ngập sâu một đoạn khoảng 200m.

Nhiều xe máy chạy vào làn ôtô để tránh ngập, tuy nhiên nhiều xe máy, có cả ôtô, bị ngập hư động cơ, phải "chôn chân" trên đường.

Đường Phạm Văn Đồng ngập, kẹt xe sau mưa lớn, CSGT phải moi rác cho nước chảy - Ảnh 2.

Nước mưa ngập khiến xe cộ đi qua gặp nhiều khó khăn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức), nước chảy xiết từ các hẻm và đường Đặng Văn Bi đổ về đây khiến nhiều người đi xe máy té ngã. Nhà dân nằm ngoài mặt đường cũng bị nước tràn vào.

Mưa cũng khiến một số tuyến đường tại quận 1, quận 9 (cũ) và quận Gò Vấp bị ngập nhẹ.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại những tuyến đường trên phân luồng giao thông, chỉ dẫn người dân đi qua đoạn ngập.

Đường Phạm Văn Đồng ngập, kẹt xe sau mưa lớn, CSGT phải moi rác cho nước chảy - Ảnh 3.

Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt phân luồng giao thông, chỉ dẫn người dân qua đoạn ngập - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 23-4 các tỉnh Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi rãnh thấp đi qua các tỉnh Nam Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên thời tiết nhiều mây ngay từ buổi sáng, đặc biệt là ở các tỉnh miền Tây.

Còn khu vực miền Đông mưa xuất hiện từ trưa đến chiều. Diện mưa trên toàn khu vực có thể đạt trên 1/2 diện tích và có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Đường Phạm Văn Đồng ngập, kẹt xe sau mưa lớn, CSGT phải moi rác cho nước chảy - Ảnh 4.

Ùn ứ giao thông kéo dài trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường Phạm Văn Đồng ngập, kẹt xe sau mưa lớn, CSGT phải moi rác cho nước chảy - Ảnh 5.

Nước mưa chảy từ đường Tô Ngọc Vân ra đại lộ Phạm Văn Đồng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đường Phạm Văn Đồng ngập, kẹt xe sau mưa lớn, CSGT phải moi rác cho nước chảy - Ảnh 6.

Dòng người vất vả chờ đi qua đoạn ngập và kẹt xe - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mưa ngập 12 tiếng chưa rút, hầm chui biến thành hầm chứa nước Mưa ngập 12 tiếng chưa rút, hầm chui biến thành hầm chứa nước

TTO - Đến trưa 7-8, một số nơi trên địa bàn TP.HCM nước ngập chưa rút bởi trận mưa lớn nhất từ trước tới nay (tính theo lượng mưa trong 60 phút) xảy ra tối 6-8. Người dân tại các điểm ngập thêm lo lắng khi trời lại bắt đầu chuyển mưa.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên