18/11/2023 12:22 GMT+7

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa thông xe từ tháng 11-2025

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa thuộc một phần của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây thi công dở dang nhiều năm, nay được khởi động lại và sẽ xong những hạng mục đầu tiên từ tháng 11-2025.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (thứ năm, sáu từ trái qua) cùng lãnh đạo các tỉnh khởi động dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa ngày 18-11 - Ảnh: BÁ SƠN

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (thứ năm, sáu từ trái qua) cùng lãnh đạo các tỉnh khởi động dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa ngày 18-11 - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 18-11, tại Bình Dương, Bộ Giao thông vận tải phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An đã tổ chức lễ triển khai thi công dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa.

Dự án có chiều dài 72,75km, có điểm đầu tại xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) và điểm cuối tại nút giao với quốc lộ N2 (nay là đường Hồ Chí Minh, thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Tổng mức đầu tư dự án (quy mô 2 làn xe) là hơn 2.292 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách.

Dự án được chia làm ba gói thầu, trong đó gói thầu đầu tiên gồm 31,5km (từ huyện Bàu Bàng đến sông Sài Gòn) và 6 cây cầu (gồm cầu Kênh Phước Hòa, cầu Cây Trường, cầu Bà Tứ, cầu Thị Tính, cầu Suối Tre và cầu Thanh An bắc ngang sông Sài Gòn) trị giá hơn 681 tỉ đồng.

Ông Khương Văn Cương - tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - cho biết đơn vị thi công sẽ nỗ lực đảm bảo tiến độ, chất lượng theo hợp đồng, hoàn thành dự án trong vòng 24 tháng. Tuy nhiên, trong dự án có một số hạng mục dở dang nhiều năm, trong đó có nhiều cây cầu chưa hoàn thành nên trước khi thi công, kiến nghị cơ quan chức năng phối hợp để kiểm tra hiện trạng, kiểm định chất lượng, khối lượng và thống nhất giải pháp triển khai các hạng mục này.

Sơ đồ hướng tuyến và tiến độ thi công gói thầu đầu tiên thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa - Ảnh: BÁ SƠN chụp lại

Sơ đồ hướng tuyến và tiến độ thi công gói thầu đầu tiên thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa - Ảnh: BÁ SƠN chụp lại

Ông Nguyễn Duy Lâm - thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các đơn vị thi công, tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch cụ thể để dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, không xảy ra sai phạm.

Ông Lâm cho biết hiện nay có tới 70% hàng hóa xuất nhập khẩu của khu vực Tây Nam Bộ đều thông qua các cảng biển khu vực TP.HCM và Đông Nam Bộ. Trong khi đó, hạ tầng giao thông khu vực Đông Nam Bộ đang quá tải, thiếu đồng độ, nguồn lực đầu tư mới đáp ứng được 25% đến 27% nhu cầu theo quy hoạch.

Vì vậy, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa được khởi động lại sau nhiều năm sẽ góp phần kết nối các vùng kinh tế, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về Đông Nam Bộ, giúp khu vực này tiếp tục phát triển xứng tầm vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Đường Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh cao tốc cho vùng Đông Nam Bộ

Theo Bộ Giao thông vận tải, vùng Đông Nam Bộ được quy hoạch tới năm 2050 sẽ có 903km trong tổng số 9.014km cao tốc của cả nước. Hiện nay khu vực đã đưa vào khai thác 103km cao tốc.

Cơ quan chức năng đang phấn đấu đến năm 2030 khu vực Đông Nam Bộ sẽ có gần 800km cao tốc đi vào khai thác (hiện thi công 178km, chuẩn bị khởi công 126km, đang chuẩn bị đầu tư 377km…).

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa trước mắt xây dựng 2 làn xe, nhưng trong tương lai sẽ tiếp tục được mở rộng lên 6 làn xe, đạt chuẩn cao tốc.

Khởi động cao tốc nối miền Đông và Đồng bằng sông Cửu LongKhởi động cao tốc nối miền Đông và Đồng bằng sông Cửu Long

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa là một phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, sẽ kết nối các tỉnh miền Đông và Đồng bằng sông Cửu Long, được khởi động lại sau nhiều năm thiếu vốn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên