Tag: đường đi bộ

68 cội mai Bình Lợi sẽ khoe sắc trên đường hoa Nguyễn Huệ 2023

Thay cho 36 chậu mai như mọi năm, năm nay đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đón 68 cội mai vàng đến từ làng mai Bình Lợi, tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ khu vực tượng đài Bác Hồ.

Cải cách mạnh mẽ để thịnh vượng

TTO - Chương trình hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý: Các bến xe ở Hà Nội, TP.HCM chật cứng người về quê dịp lễ; Ngư dân khổ vì thiếu dầu chạy tàu; 7 vấn đề sức khỏe cần lưu ý khi đi chơi; Nhiều dự đoán trước đại hội đảng ở Trung Quốc…

Đề xuất mở phố ẩm thực, đường đi bộ ở khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất

TTO - Khu đô thị xung quanh sân bay cần tăng thêm dịch vụ du lịch, lưu trú cao cấp, ẩm thực, tăng thêm diện tích thương mại, dịch vụ logistics để phục vụ nhu cầu của hành khách và hàng hóa đến, đi và quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Huế xây vườn Ngự Uyển giữa cồn Dã Viên

TTO - Chính quyền Thừa Thiên Huế đang chỉnh trang khu vực cồn Dã Viên nằm giữa sông Hương để xây dựng nơi đây thành khu văn hóa đa năng với công viên, đường đi bộ và cả vườn Ngự Uyển.

Công viên đóng cửa, nhiều người dân Hà Nội liều mình ra đường tập thể dục

TTO - Sau chỉ thị cách ly xã hội trên toàn quốc, nhiều công viên của Hà Nội đóng cửa, tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Không có chỗ giải trí, nhiều người dân đã đổ ra đường để tập thể dục.

Huế sẽ có đường đi bộ hoa mai vàng

TTO - Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đang cùng UBND TP Huế triển khai nghiên cứu, xây dựng tuyến đường đi bộ trồng hoa mai vàng trước Đại Nội Huế.

Hàn Quốc cho phép người dân thăm đảo nghỉ dưỡng của Tổng thống

Đảo Jeodo, một hòn đảo nhỏ thuộc thành phố Geoje, sẽ chính thức mở cửa cho người dân đến tham quan sau 47 năm được làm nơi nghỉ dưỡng cho Tổng thống.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương: tài xế sử dụng ma túy đá

TTO - Sáng nay 23-1, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến QL5, đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành làm 8 người chết, 8 người bị thương.

Đường đi bộ dọc sông Hương sẽ được lát bằng gỗ lim

TTO - Một đường đi bộ rộng 4m dọc sông Hương, với diện tích 2.443 m2, sẽ được lát bằng gỗ lim dày 5cm. Tổng kinh phí cho công trình là gần 53 tỉ đồng, trong đó phần gỗ lim hơn 5 tỉ.

Đề xuất năm tuyến đường đi bộ ở trung tâm TP.HCM

TT - Công ty Nikken Sekkei, Nhật Bản (đơn vị tư vấn lập quy hoạch khu trung tâm TP.HCM) vừa đề xuất với UBND TP tổ chức năm tuyến đường đi bộ ở trung tâm TP.HCM. Đó là đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Phó Đức Chính (dẫn từ chợ Bến Thành ra kênh Bến Nghé) và một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, thuộc Q.1.