29/06/2021 08:52 GMT+7

Đừng quên 'vũ khí' chống dịch

PHÚC NGUYÊN
PHÚC NGUYÊN

TTO - Công nghệ phải được áp dụng vào việc chia sẻ thông tin giữa các tỉnh để nhanh chóng báo động, khuyến cáo và bao vây các nguồn có khả năng lây bệnh, đặc biệt với biến chủng Delta.

Dịch COVID-19 quay lại TP Đà Nẵng. Phú Yên cũng vướng ca dương tính. Nguồn lây là bệnh nhân 12190 - tài xế xe tải từ TP.HCM. 

Đáng nói là khi các địa phương này phát hiện ca nhiễm, trước đó tại TP.HCM - nơi ở của bệnh nhân này - đã bị phong tỏa. Như vậy, khi tài xế này bon bon đi các nơi, ghé quán ăn... kéo theo nhiều F1 sau đó thành F0, TP.HCM đã biết người này mang theo virus.

Còn hiện nay, chúng ta có dữ liệu, nhưng nếu mạnh ai nấy giữ, không chia sẻ, không báo động... thì ta tự làm khổ ta, lãng phí và không huy động được sức mạnh công nghệ để chống dịch!

Tại "tâm dịch" TP.HCM, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình từng nhấn mạnh, biện pháp phòng chống dịch hiệu quả hiện nay là "vắc xin + 5K + công nghệ". Trong đó, công nghệ phải được ứng dụng trong tiêm chủng, truy vết, cách ly... 

Nói cách khác, công nghệ phải được áp dụng vào việc chia sẻ thông tin giữa các tỉnh để nhanh chóng báo động, khuyến cáo và bao vây các nguồn có khả năng lây bệnh, đặc biệt với biến chủng Delta.

Một vũ khí khác cũng không thể bỏ qua chính là sự phối hợp giữa các địa phương trong chống dịch. Cho đến nay vẫn có những "lời qua tiếng lại", sự không hài lòng khi địa phương này cách ly người của địa phương có dịch hay yêu cầu người đi qua tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính - như trường hợp đề xuất của Đồng Nai. 

Vẫn chưa có sự nhuần nhuyễn, thống nhất giữa các địa phương thế nào là không "ngăn sông cấm chợ", làm gì để vẫn duy trì được lưu thông hàng hóa, duy trì sản xuất kinh doanh. 

Thực trạng này đã có từ cả năm nay, nhưng vẫn chưa tìm ra được hướng xử lý nhịp nhàng. 

Một khi chưa có sự thống nhất giữa các địa phương, lời ta thán "chống dịch quá tay" sẽ còn vang lên mãi. Một khi chúng ta vẫn đeo đuổi mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, mà không nhấn mạnh vai trò của sự phối hợp chống dịch giữa các địa phương thì không chỉ làm khó người dân và doanh nghiệp mà thậm chí có thể ảnh hưởng đến mục tiêu này.

TP.HCM: Điều động Phó bí thư thường trực Phan Văn Mãi vào Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 TP.HCM: Điều động Phó bí thư thường trực Phan Văn Mãi vào Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19

TTO - Thường trực Thành ủy TP.HCM điều động thêm Phó bí thư thường trực Phan Văn Mãi, Trưởng Ban Dân vận Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Phan Nguyễn Như Khuê và một phó chủ tịch HĐND vào Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM.

PHÚC NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên