21/10/2020 08:19 GMT+7

Dùng máy bơm nước công suất lớn tìm người mất tích ở Rào Trăng 3

NHẬT LINH - TẤN LỰC
NHẬT LINH - TẤN LỰC

TTO - Hai máy bơm nước công suất lớn được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chở lên Rào Trăng 3 bằng đường thủy để xịt trôi khối đất đá trên bề mặt hiện trường vụ sạt lở tìm kiếm người mất tích.

Dùng máy bơm nước công suất lớn tìm người mất tích ở Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục đội mưa lên thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy hôm 20-10 - Ảnh: TRẦN HỒNG

Hôm qua 20-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục dùng canô, tàu lớn ngược lòng hồ thủy điện Hương Điền lên thủy điện Rào Trăng 3.

Chuyến tàu này còn chở thêm gạo, nước sạch, rau xanh, xăng cùng 6 công nhân lái máy xúc, máy ủi lên hỗ trợ thông tuyến đường bộ từ thủy điện Rào Trăng 4 lên thủy điện Rào Trăng 3. Hai máy bơm nước công suất lớn cũng đã được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chở lên Rào Trăng 3 bằng đường thủy.

Theo ông Phan Thiên Định - phó chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế, khi đưa được 2 máy bơm lên, lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ sử dụng lực nước từ máy này xịt trôi khối đất đá trên bề mặt hiện trường vụ sạt lở để tìm kiếm người mất tích.

Phương pháp này sẽ hỗ trợ, giảm sức người trong quá trình tìm kiếm cứu nạn khi chờ máy móc ở đường 71 hiện vẫn chưa lên đến nơi.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ cử lực lượng ở lại thủy điện Rào Trăng 4 vận hành 2 máy bơm nước công suất lớn. Lực lượng thông tin của quân đội đang cố gắng thiết lập lại đường dây liên lạc giữa hai thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4.

Ông Định cho biết hiện lực lượng công binh vẫn đang còn nghiên cứu kỹ phương án nổ mìn để phá những tảng đá bị sạt lở, trong đó có tảng nặng khoảng 60 tấn chắn ngang tuyến đường lên thủy điện Rào Trăng 4.

Theo ông Định, phương án đánh mìn cần phải nghiên cứu thật kỹ để đảm bảo an toàn khi trên tuyến đường 71 vẫn còn đang tiếp tục bị sạt lở.

Còn ông Lê Công Diễn - phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết sở đã huy động 5 xe múc và 6 lái xe tiến theo đường 71. Theo thống kê, toàn tuyến đường 71 có tới 40 điểm sạt lở nghiêm trọng.

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức để thông đường 71, hỗ trợ tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 vì mọi người đều hiểu rằng thân nhân của họ đang rất mong chờ" - ông Diễn cho biết.

Đưa 5 xe múc theo đường 71 mở lối lên Rào Trăng 3 tìm người mất tích Đưa 5 xe múc theo đường 71 mở lối lên Rào Trăng 3 tìm người mất tích

TTO - Ngày 20-10, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 5 xe múc cùng 6 lái xe theo đường 71 lên mở đường vào thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3 để tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích.

NHẬT LINH - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên