25/09/2021 14:13 GMT+7

Dùng giấy đi đường giả ghi ‘đi đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội’

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Khi qua chốt kiểm soát dịch, thanh niên trình giấy đi đường giả ghi nội dung ‘đi đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về quê sinh con’.

Dùng giấy đi đường giả ghi ‘đi đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội’ - Ảnh 1.

Nhơn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25-9, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bàn giao Phạm Thành Nhơn (26 tuổi, ngụ ấp Phú Trị, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) cho Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra, xử lý vì sử dụng giấy đi đường giả để "thông chốt" kiểm soát dịch COVID-19.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 24-9, trong quá trình kiểm soát phương tiện trên tuyến quốc lộ 57 (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), lực lượng làm nhiệm vụ gặp Nhơn đi qua chốt và trình giấy đi đường ghi nội dung "đi đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về quê sinh con", do bà Nguyễn Thị Bé Mười - phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - ký, nên giải quyết cho qua chốt.

Tuy nhiên, sau đó lực lượng làm nhiệm vụ nghi vấn Nhơn sử dụng giấy đi đường giả mạo con dấu và chữ ký của lãnh đạo tỉnh Bến Tre, nên đã trao đổi thông tin với Công an tỉnh Bến Tre, đồng thời chốt chặn bắt giữ Nhơn và bàn giao lại cho Công an tỉnh Bến Tre điều tra.

Thiếu tá Nguyễn Minh Hải - trưởng chốt kiểm soát dịch COVID-19 này - cho biết, Phạm Thành Nhơn điều khiển ôtô BKS 71A-103.xx xuất trình giấy đi đường từ ấp Thới Trị, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đến đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Thấy lý do cần thiết và chỉ đi qua tỉnh Vĩnh Long nên chốt đã cho tài xế làm cam kết không dừng đỗ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và cho xe qua.

Sau khi tình nghi, lực lượng chức năng chốt chặn bắt giữ và phát hiện nhiều giấy đi đường khác của Nhơn.

Một thanh niên TP.HCM bán nhiều giấy đi đường giả, thẻ tình nguyện viên giả... Một thanh niên TP.HCM bán nhiều giấy đi đường giả, thẻ tình nguyện viên giả...

TTO - Làm việc với cơ quan công an, Tăng Minh Hiếu (36 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) khai đặt mua thiết bị máy in, phôi giả trên mạng Internet, sau đó in các loại giấy tờ giả theo yêu cầu của khách hàng.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên