03/03/2019 19:30 GMT+7

Đụng chết thiếu niên 15 tuổi, đền 200 triệu, đúng hay sai?

CHÍ TUỆ - HOÀI PHẠM
CHÍ TUỆ - HOÀI PHẠM

TTO - Sau va chạm với xe máy do thiếu niên 15 tuổi điều khiển khiến người này tử vong, tài xế ôtô 5 chỗ bị người nhà nạn nhân kéo ra gây áp lực, buộc phải bồi thường tại chỗ 200 triệu đồng.

Đụng chết thiếu niên 15 tuổi, đền 200 triệu, đúng hay sai? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: VIẾT MAI

Thông tin từ Công an huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết vào khoảng 11h40 ngày 1-3, tại km108+600 quốc lộ 4D thuộc thôn Sa Pả, xã Sa Pả (huyện Sa Pa) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. 

Theo đó, vào thời gian trên xe máy lưu thông theo hướng Lào Cai - Sa Pa do Hạng A Câu (15 tuổi, ở xã Sa Pả, huyện Sa Pa) điều khiển đã tông trực diện vào ôtô 5 chỗ đang đi hướng ngược lại khiến Hạng A Câu tử vong tại chỗ, xe máy và ôtô bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra vụ việc, người nhà nạn nhân đã kéo đến hiện trường đòi tài xế Nguyễn Trọng Nghĩa (30 tuổi, ở P.Cốc Lếu, TP Lào Cai) phải bồi thường 400 triệu đồng mới cho cơ quan chức năng vào khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau một thời gian thương lượng, tài xế Nghĩa phải bồi thường 200 triệu đồng cho người nhà nạn nhân để về làm mai táng.

Sự việc trên được đưa lên mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến về cách hành xử của người dân địa phương đối với vụ việc và trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trong việc xử lý vụ việc.

Đụng chết thiếu niên 15 tuổi, đền 200 triệu, đúng hay sai? - Ảnh 2.

Người nhà nạn nhân và nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: TÙNG LÂM

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 3-3, ông Trần Ngọc Sơn, chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai, cho biết tỉnh đã nắm được vụ việc trên và khẳng định Công an huyện Sa Pa tổ chức khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ theo đúng quy trình. 

Ông Sơn nêu quan điểm rằng cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ ai đúng, ai sai để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

"Việc người nhà nạn nhân gây cản trở, đòi tài xế ôtô bồi thường 200 triệu để lo ma chay cho nạn nhân là do chưa am hiểu pháp luật. Do vậy, tạm thời tài xế Nghĩa sẽ ứng trước số tiền này, sau đó cơ quan công an và chính quyền sẽ có biện pháp tuyên truyền, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật", ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Sơn cũng cho biết lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu Sở Giáo dục - đào tạo Lào Cai báo cáo về việc để học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy tham gia giao thông như trường hợp em Hạng A Câu, dẫn tới vụ tai nạn đáng tiếc trên.

Tài xế tông chết 3 người ở Gia Lai dương tính ma túy Tài xế tông chết 3 người ở Gia Lai dương tính ma túy

TTO - Được xét nghiệm cho kết quả dương tính với chất ma túy, tài xế lái xe tông chết 3 người đi trên xe máy tại xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, Gia Lai) nói ông ta không sử dụng ma túy mà chỉ uống thuốc cảm.

CHÍ TUỆ - HOÀI PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên