11/10/2020 05:49 GMT+7

Đức lần đầu tiên giành thắng lợi tại Nations League

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 11-10, tuyển Đức đã đánh bại Ukraine với tỉ số 2-1 trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A4 UEFA Nations League mùa giải 2020-2021. Đây chỉ mới là thắng lợi đầu tiên trong lịch sử của họ ở giải đấu này.

Đức lần đầu tiên giành thắng lợi tại Nations League - Ảnh 1.

Tuyển Đức (áo trắng) có thế trận tốt trước Ukraine - Ảnh: REUTERS

Cho đến trước trận đấu này, tuyển Đức đã trải qua tổng cộng 6 trận trong 2 mùa giải của Nations League (2018-2019 và 2020-2021). Nhưng dù là một đội bóng mạnh, họ lại chưa có được bất kỳ một chiến thắng nào trong các trận nói trên.

Tại bảng A4 mùa này, "cỗ xe tăng" Đức đã có mội khởi đầu chậm chạp với 2 trận hòa trước Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Trước Ukraine lần này, HLV Joachim Low đã lựa chọn đội hình gần như mạnh nhất.

Ngoài Timo Werner, Julian Brandt dự bị thì trong đội hình xuất phát vẫn đầy đủ những gương mặt xuất sắc như Gnabry, Kroos, Goretzka. Nhờ đó đội bóng áo trắng vẫn nắm giữ được thế trận dù phải chơi trên sân khách.

Ngay phút thứ 5, Gnabry đã uy hiếp khung thành của Ukraine bằng một sút sát vòng cấm nhưng bị thủ thành Brushchan đẩy ra. Sức ép tiếp tục được đoàn quân của ông Low duy trì. Và đến phút 20 thì họ đã có được bàn mở tỉ số.

Đức lần đầu tiên giành thắng lợi tại Nations League - Ảnh 2.

Pha đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỉ số của Ginter - Ảnh: REUTERS

Đức lần đầu tiên giành thắng lợi tại Nations League - Ảnh 3.

Ginter ăn mừng sau bàn mở tỉ - Ảnh: REUTERS

Người ghi bàn là Matthias Ginter. Từ một tình huống triển khai, bóng đến vị trí của Antonio Rudiger. Dù là một trung vệ nhưng cầu thủ của Chelsea đã gây bất ngờ với một pha đi bóng đầy dũng mãnh xâm nhập vòng cấm. Đường căng ngang dọn cỗ của anh đủ thuận lợi để cho Ginter ập vào sút tung lưới của Ukraine.

Trong những phút tiếp theo, tuyển Đức tiếp tục tung ra một số cú sút đáng chú ý. Nhưng Kimmich, Goretzka và Gnabry đã không thể tận dụng cơ hội. Phải sang tới đầu hiệp 2, họ mới có được bàn thắng thứ 2 ở phút 49 do công của Goretzka.

Trong tình huống này, tiền vệ của Bayern Munich đã hưởng lợi lớn sau sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Brushchan. Quả tạt từ cánh phải của Klostermann không có gì nguy hiểm, nhưng thủ thành của Ukraine lại bắt bóng hụt dù không có cầu thủ nào của Đức áp sát.

Đức lần đầu tiên giành thắng lợi tại Nations League - Ảnh 4.

Brushchan mắc lỗi bắt hụt bóng, mở ra cơ hội cho Goretzka nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: REUTERS

Bóng lại may mắn dội ra ngay vị trí mà Goretzka đang đứng. Anh chỉ cần chạm nhẹ bằng đầu là đủ để ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Đó là một sai lầm đáng tiếc của Brushchan bởi trong phần còn lại của trận đấu, anh chơi khá hay khi nhiều lần cứu thua.

Những nỗ lực cũng chỉ giúp cho đội chủ nhà có được bàn 1 bàn gỡ ở phút 76 do công của Ruslan Malinovskiy trên chấm phạt đền. Chung cuộc tuyển Đức giành thắng lợi với tỉ số 2-1.

Như vậy phải tới trận đấu thứ 7 ở Nations League, "cỗ xe tăng" Đức mới được nếm mùi chiến thắng. Trong trận đấu cùng bảng, Tây Ban Nha có được thắng lợi 1-0 trước Thụy Sĩ. Đội bóng xứ bò tót tiếp tục dẫn đầu bảng với 7 điểm, theo sau là tuyển Đức với 5 điểm sau 3 trận lượt trận.

Thi đấu nhạt nhòa, Hà Lan bị Ý đánh bại ở Nations League Thi đấu nhạt nhòa, Hà Lan bị Ý đánh bại ở Nations League

TTO - Rạng sáng 8-9 tại lượt trận thứ 2 bảng A1 Nations League, chủ nhà Hà Lan đã nhận thất bại 0-1 trước tuyển Ý.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên