12/10/2021 14:20 GMT+7

Dự triển lãm vũ khí, ông Kim Jong Un nói: 'Con cháu chúng ta cần phải mạnh trước đã'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - 'Kẻ thù của chúng tôi là chiến tranh chứ không phải một quốc gia hay lực lượng nào đó như Hàn Quốc và Mỹ' - nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh trong cuộc triển lãm 'Tự vệ 2021' khai mạc ngày 11-10.

Dự triển lãm vũ khí, ông Kim Jong Un nói: Con cháu chúng ta cần phải mạnh trước đã - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un phát đi các thông điệp đến Mỹ và Hàn Quốc tại triển lãm quốc phòng ngày 11-10 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong Un đã phát đi thông điệp mềm dẻo, nhấn mạnh đất nước của ông luôn tìm kiếm hòa bình nhưng sẽ không vì thế mà từ bỏ quyền tự vệ, theo Hãng thông tấn Yonhap.

Ông kêu gọi tăng cường khả năng quân sự của Triều Tiên để chống lại cái mà ông gọi là "các thế lực thù địch", khẳng định động thái này không đồng nghĩa Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho chiến tranh với Seoul hay Washington.

"Mỹ thường xuyên ra hiệu rằng họ không thù địch với đất nước của chúng tôi, nhưng không có cơ sở hành vi nào để tin vậy", ông Kim đặt vấn đề và cho rằng Mỹ là nguyên nhân gốc rễ của bất ổn trên bán đảo Triều Tiên.

Các phát biểu được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Triều Tiên thử nghiệm các tên lửa phòng không, tên lửa hành trình siêu thanh thế hệ mới. "Vì thế hệ con cháu của chúng ta, chúng ta cần phải mạnh mẽ, cần phải mạnh trước đã", ông Kim nhấn mạnh. 

Dự triển lãm vũ khí, ông Kim Jong Un nói: Con cháu chúng ta cần phải mạnh trước đã - Ảnh 2.

Đặc nhiệm Triều Tiên phô diễn sức mạnh "mình đồng da sắt" trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng ngày 11-10 - Ảnh: Yonhap

"Các mối đe dọa quân sự mà đất nước Triều Tiên đang phải đối mặt khác với những gì chúng ta đã thấy 10, 5 hoặc 3 năm trước", ông Kim nêu lập luận và nói thêm rằng căng thẳng do Mỹ gây ra trên bán đảo Triều Tiên sẽ không dễ dàng được giải quyết.

Ông cũng cáo buộc Seoul là "đạo đức giả" và có "tiêu chuẩn kép" khi tiếp tục tăng cường khả năng quân sự nhưng lại đồng thời nói về "hòa bình, hợp tác và thịnh vượng". Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo nước này sẽ đáp trả nếu Hàn Quốc xâm phạm quyền tự vệ chính đáng của miền Bắc.

Tuy nhiên, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường quân sự không nhằm vào Hàn Quốc, và "lịch sử khủng khiếp" của một cuộc xung đột giữa những người Triều Tiên không nên lặp lại. 

"Kẻ thù của chúng tôi là chiến tranh chứ không phải một quốc gia hay lực lượng nào đó như Hàn Quốc và Mỹ", nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh.

Dự triển lãm vũ khí, ông Kim Jong Un nói: Con cháu chúng ta cần phải mạnh trước đã - Ảnh 3.

Theo truyền thông Triều Tiên, cuộc triển lãm khí tài quân sự tại Bình Nhưỡng là một phần trong chuỗi các hoạt động mừng 76 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (ngày 10-10) - Ảnh: REUTERS

Dự triển lãm vũ khí, ông Kim Jong Un nói: Con cháu chúng ta cần phải mạnh trước đã - Ảnh 4.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un chụp ảnh lưu niệm cùng các sĩ quan quân đội, sau lưng họ là một xe tăng chiến đấu chủ lực của Triều Tiên có hình dáng và thiết kế hiện đại, bắt mắt - Ảnh: REUTERS

Dự triển lãm vũ khí, ông Kim Jong Un nói: Con cháu chúng ta cần phải mạnh trước đã - Ảnh 5.

Ông Kim Jong Un trao đổi với các quan chức tại khu trưng bày tên lửa đạn đạo. Ngoài các loại khí tài, điều khiến giới quan sát chú ý là các bức tranh cỡ lớn chụp ông Kim mặc quân phục được treo xung quanh sảnh triển lãm - Ảnh: REUTERS

Dự triển lãm vũ khí, ông Kim Jong Un nói: Con cháu chúng ta cần phải mạnh trước đã - Ảnh 6.

Trong số các loại vũ khí được trưng bày có Hwasong-8, một loại tên lửa siêu thanh tương tự DF-17 của Trung Quốc. Theo báo Washington Post, rất khó để xác định đây là tên lửa thật hay mô hình nhưng sự xuất hiện của Hwasong-8 cho thấy Bình Nhưỡng đặt mục tiêu sở hữu tên lửa siêu thanh - Ảnh: REUTERS

Dự triển lãm vũ khí, ông Kim Jong Un nói: Con cháu chúng ta cần phải mạnh trước đã - Ảnh 7.

Ông Kim Jong Un trao quà cho một sĩ quan quân đội với phông nền là hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn, xa xa là bức ảnh ông Kim trong quân phục cấp nguyên soái - Ảnh: REUTERS

Dự triển lãm vũ khí, ông Kim Jong Un nói: Con cháu chúng ta cần phải mạnh trước đã - Ảnh 8.

Cận cảnh hệ thống pháo phản lực cỡ lớn của Triều Tiên. Truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố cuộc triển lãm quốc phòng ngày 11-10 có quy mô tương đương một cuộc duyệt binh cỡ lớn - Ảnh: REUTERS

Dự triển lãm vũ khí, ông Kim Jong Un nói: Con cháu chúng ta cần phải mạnh trước đã - Ảnh 9.

Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc đang hết sức quan tâm tới cuộc triển lãm quân sự của Triều Tiên vì tin rằng có thể khai thác, phân tích được thêm các bước phát triển quân sự của miền Bắc thông qua các bức ảnh - Ảnh: REUTERS

Dự triển lãm vũ khí, ông Kim Jong Un nói: Con cháu chúng ta cần phải mạnh trước đã - Ảnh 10.

Máy bay Su-25 của Triều Tiên bay theo đội hình và nhả khói, pháo sáng trong cuộc triển lãm ngày 11-10 - Ảnh: REUTERS

Dự triển lãm vũ khí, ông Kim Jong Un nói: Con cháu chúng ta cần phải mạnh trước đã - Ảnh 11.

Ông Kim Jong Un và các quan chức cấp cao vẫy chào nhóm máy bay chiến đấu của Triều Tiên - Ảnh: REUTERS

Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên

TTO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không phát biểu trong lễ duyệt binh mừng Quốc khánh 9-9. Việc ông Kim mặc âu phục cũng gây chú ý, nhưng không thu hút bằng một hình ảnh khác trong buổi lễ được tổ chức lúc nửa đêm.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên