14/07/2021 11:25 GMT+7

Du thuyền 5 sao Singapore quay đầu vì phát hiện ca nghi mắc COVID-19

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Du thuyền World Dream không thể hoàn tất hành trình du ngoạn 4 ngày 3 đêm mà buộc phải quay về Singapore sau khi phát hiện ca nghi mắc COVID-19 trên tàu.

Du thuyền 5 sao Singapore quay đầu vì phát hiện ca nghi mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Du thuyền World Dream neo đậu tại cảng, ngày 14-7 - Ảnh: STRAITS TIMES

Du thuyền 5 sao World Dream thuộc Hãng Dream Cruises khởi hành hôm chủ nhật (11-7). Con tàu dự kiến sẽ lênh đênh trên biển 4 ngày 3 đêm rồi quay lại Singapore mà không ghé bất kỳ đâu.

Tuy nhiên báo Straits Times dẫn thông báo từ Hãng Dream Cruises cho biết con tàu buộc phải quay lại đất liền sau khi phát hiện một hành khách có tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 trước khi lên tàu.

Vị khách nghi nhiễm đã tiêm đầy đủ 2 liều vắc xin COVID-19 và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trước khi khởi hành. Vị khách này sau đó được xét nghiệm COVID-19 trên tàu và nghi nhiễm vào ngày thứ ba (13-7).

Những người đi cùng và những người tiếp xúc với vị khách này trên tàu đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Toàn bộ tàu World Dream đang được khử trùng, bao gồm tất cả khu vực vị khách nghi nhiễm từng đến. Khoang ở của vị khách cũng bị phong tỏa, chờ thông báo mới.

Vì thận trọng, tàu World Dream cũng hủy chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm tiếp theo, dự kiến khởi hành lúc 21h ngày 14-7.

"An toàn là điều tối quan trọng, chúng tôi rất cảm kích trước sự cảm thông của quý khách về việc hủy chuyến lần này", Hãng Dream Cruises cho biết.

Tháng 11-2020, nhiều du thuyền ở Singapore đã được phép thực hiện những chuyến du ngoạn "không điểm đến" với những biện pháp an toàn nghiêm ngặt, nhằm tạo đà khởi động ngành du lịch sau một năm điêu đứng vì dịch.

Tới tháng 12-2020, du thuyền Royal Caribbean Quantum of the Seas đã phải quay về vào ngày thứ ba trong hành trình 4 ngày sau khi một nam hành khách lớn tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính trên tàu.

Khi tàu quay lại Singapore ngày 9-12, xét nghiệm cho thấy vị khách 83 tuổi không mắc COVID-19, kết quả trước đó là dương tính giả.

Theo Đài CNA, tính tới trưa 13-7, Singapore ghi nhận thêm 19 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, cao nhất kể từ ngày 17-6 (20 ca).

Tổng cộng, Singapore ghi nhận 26 ca bệnh mới (7 ca nhập khẩu) vào ngày 13-7, nâng tổng số ca bệnh cả nước lên 62.744 ca.

Bộ Y tế cho biết có 94 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện, hầu hết đều tiến triển tốt. Có 7 trường hợp bệnh nặng cần bổ sung oxy và 2 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. So với số ca bệnh, số ca tử vong ở Singapore khá thấp, với chỉ 36 ca.

Bộ Y tế đã tiêm chủng ít nhất 1 liều vắc xin cho 4 triệu người dân trên tổng dân số 5,7 triệu người (theo số liệu 2019). Trong đó, có 2,3 triệu người tiêm đầy đủ 2 liều.

Singapore lần đầu không có ca cộng đồng sau 76 ngày Singapore lần đầu không có ca cộng đồng sau 76 ngày

TTO - Bộ Y tế Singapore chiều 10-7 thông báo nước này không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nào trong cộng đồng và 6 ca nhập cảnh cách ly ngay. Chính phủ Singapore đang thận trọng trong việc mở cửa, với những điều chỉnh rất nhỏ để thăm dò.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên