27/07/2019 20:45 GMT+7

Dù lượn ‘Bay trên Tiên Sa’

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TTO - 80 vận động viên thuộc các CLB dù lượn trên cả nước và cả nước bạn Lào đã tụ về bán đảo Sơn Trà vào ngày 27-7 để tham gia Giải dù lượn Đà Nẵng mở rộng mang chủ đề "Bay trên Tiên Sa".

Dù lượn ‘Bay trên Tiên Sa’ - Ảnh 1.

Một VĐV đang thao tác bay dù lượn từ đỉnh núi Sơn Trà xuống biển Thọ Quang - Ảnh: PHẠM PHÙNG

Theo đó, các vận động viên sẽ xuất phát tại điểm bay trên bán đảo Sơn Trà, sau đó đáp xuống bãi biển Thọ Quang. Để thực hiện thành công, các vận động viên sẽ phải trải qua rất nhiều kỹ thuật bay khó, biểu diễn lượn dù trên không trung trước khi "hạ cánh".

Dù lượn ‘Bay trên Tiên Sa’ - Ảnh 2.

Một VĐV đang tiếp đất xuống bãi biển Thọ Quang - Ảnh: PHẠM PHÙNG

Theo các vận đông viên thì điểm bay Sơn Trà đang là một trong những điểm bay lý tưởng để tổ chức các giải dù lượn cấp quốc gia, quốc tế, thu hút các phi công dù lượn trong, ngoài nước đến khám phá và trải nghiệm.

Dù lượn ‘Bay trên Tiên Sa’ - Ảnh 3.

Một góc Đà Nẵng nhìn từ bán đảo Sơn Trà - Ảnh: PHẠM PHÙNG

Và dù lượn là một môn thể thao mạo hiểm, mới lạ có sức cuốn hút mạnh mẽ bởi niềm đam mê chinh phục bầu trời và nhất là được ngắm thành phố Đà Nẵng từ góc nhìn trên cao.

Được biết, giải dù lượn Đà Nẵng mở rộng 2019 sẽ kết thúc vào chiều mai (28-7).

Tuổi Trẻ Online ghi nhận lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của các vận động viên thuộc các CLB dù lượn trên khắp cả nước và nước bạn Lào hội về Đà Nẵng trong ngày 27-7.    

Dù lượn ‘Bay trên Tiên Sa’ - Ảnh 4.

Bắt đầu cất cánh - Ảnh: PHẠM PHÙNG

Dù lượn ‘Bay trên Tiên Sa’ - Ảnh 5.

Cất cánh trên đỉnh Sơn Trà - Ảnh: PHẠM PHÙNG

Dù lượn ‘Bay trên Tiên Sa’ - Ảnh 6.

Một VĐV dù lượn đang chạy lấy đà trên đỉnh Sơn Trà - Ảnh: PHẠM PHÙNG

Dù lượn ‘Bay trên Tiên Sa’ - Ảnh 7.

Một VĐV dù lượn đang được đồng đội dìu chạy lấy đà - Ảnh: PHẠM PHÙNG

Dù lượn ‘Bay trên Tiên Sa’ - Ảnh 8.

Cận cảnh một VĐV dù lượn - Ảnh: PHẠM PHÙNG

Dù lượn ‘Bay trên Tiên Sa’ - Ảnh 9.

Chùa Linh Ứng nhìn từ trên không - Ảnh: PHẠM PHÙNG

Dù lượn ‘Bay trên Tiên Sa’ - Ảnh 10.

Một VĐV dù lượn đang hạ cánh xuống bãi biển Sơn Trà - Ảnh: PHẠM PHÙNG

Dù lượn ‘Bay trên Tiên Sa’ - Ảnh 11.

Cất cánh thôi nào - Ảnh: NGUYỄN MINH PHƯỚC

Ngắm “nữ hoàng” linh trưởng trên đỉnh Sơn Trà Ngắm “nữ hoàng” linh trưởng trên đỉnh Sơn Trà

TT - Đến bán đảo Sơn Trà, du khách không chỉ được ngắm nhìn voọc ngũ sắc có tên trong Sách đỏ và được ví là “nữ hoàng” linh trưởng, mà còn trải nghiệm du lịch sinh thái, nghỉ ngơi, tâm linh, văn hóa...


ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên