03/02/2017 13:01 GMT+7

Xử lý thế nào trước tình trạng 'eo ôi, Đà Lạt rác'?

M.VINH
M.VINH

TTO - Trong dịp Tết, trên các trang mạng xuất hiện nhiều hình ảnh khu vực trung tâm TP. Đà Lạt như chợ Đà Lạt, quảng trường Lâm Viên đầy rác. 

Rác vung vãi tại quảng trường Lâm Viên (nằm bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt) sau khi du khách rời đi - Ảnh: facebook dalattrongtoi
Rác vung vãi tại quảng trường Lâm Viên (nằm bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt) sau khi du khách rời đi - Ảnh: facebook dalattrongtoi

Rác chủ yếu là hộp đựng thức ăn nhanh, giấy gói thức ăn và chai nước uống đã qua sử dụng. Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này sẽ phối hợp với UBND TP. Đà Lạt đưa ra phương án hạn chế phát tán rác thải nơi công cộng và xử phạt đối với hành vi xả rác, bỏ rác không đúng nơi quy định.

Nữ du khách Trần Thanh Thảo (Q.3, TP.HCM) kể lại tối mùng 3 Tết tại khu vực chợ Đà Lạt: “Khách đông nhưng không đến mức chen lấn, chúng tôi vẫn mua sắm và ăn uống.

Tôi thấy nhiều người bỏ rác vào các thùng rác ven khu vực chợ, một số khác ăn uống và xả ngay dưới chân mình. Những người bán hàng thì chú tâm buôn bán không dọn rác.

Tôi thấy du khách có xả rác nhưng xả theo từng đống nhỏ ở những chỗ đã có người bỏ rác chứ không bỏ tràn lan. Tôi nghĩ nếu các thùng rác không đầy, và có nhiều thùng rác bố trí hợp lý thì khu chợ Đà Lạt không xuất hiện rác lung tung”.

Chúng tôi chuyển những hình ảnh “xấu xí” đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết có chuyện rác xuất hiện nhiều tạo nên một hình ảnh phản cảm nhưng không phải ở nhiều nơi trong TP. Đà Lạt và nhiều thời điểm.

Theo bà Nguyên, rác xuất hiện nhiều sau khi du khách rời những “điểm nóng” của Đà Lạt như chợ Đà Lạt và quảng trường Lâm Viên. Vào những buổi tối cao điểm của dịp lễ tết, những khu vực này tập trung khoảng 2000 đến 4000 người tham gia vui chơi, mua sắm, ăn uống.

“Những hình ảnh xuất hiện trên mạng được chụp vào lúc rạng sáng, hoặc thời điểm trước 7 giờ sáng khi công nhân chưa hoàn tất việc thu dọn và chuyển rác đi dù TP. Đà Lạt đã tăng gấp đôi số lượng nhân viên vệ sinh môi trường ở khu vực trung tâm và tăng gấp đôi thời gian làm việc”, bà Nguyên giải thích.

Về việc rác xuất hiện nhiều ở chợ Đà Lạt, bà Nguyên nói: “Phải hiểu chợ Đà Lạt là chợ hoạt động 24/24, trước 12 giờ đêm là chợ buôn bán phục vụ người địa phương và du khách, sau thời gian đó đến 6 giờ sáng là chợ hoa, nông sản.

Do đó lượng rác phát sinh liên tục nên công nhân cứ tuần tự dọn để sáng hôm sau khu vực chợ trở nên sạch sẽ. Những hình ảnh về chợ Đà Lạt ngập rác được chụp lúc chợ nông sản đang hoạt động, rác sơ chế nông sản, hoa xuất hiện nhiều là bình thường và công nhân sẽ dọn vào khoảng 4 đến 6 giờ để phiên chợ đêm kết thúc là sạch rác”.

Rác vung vãi tại quảng trường Lâm Viên (nằm bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt) sau khi du khách rời đi - Ảnh: facebook dalattrongtoi
Rác vung vãi tại quảng trường Lâm Viên (nằm bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt) sau khi du khách rời đi - Ảnh: facebook dalattrongtoi

Bà Nguyên cho biết thêm, chiều 3-2, bà sẽ có ý kiến với UBND TP. Đà Lạt về việc bổ sung thùng rác ở những điểm công cộng. Những dịp lễ Tết sẽ tăng cường thùng rác và tăng tần suất thu dọn rác để không gây ứ đọng rác.

“Ý thức du khách cũng cần được cải thiện, việc du khách hay bỏ bừa rác cũng khiến quang cảnh chung bị ảnh hưởng xấu và gây phiền cho nhiều du khách vốn lịch sự, yêu mến Đà Lạt. Tôi đang đề nghị phối hợp với UBND TP. Đà Lạt xây dựng phương án xử phạt tại chỗ hành vi xả rác nơi công cộng.

Cái khó là làm sau bắt quả tang, xử tại chỗ để thay đổi nhận thức của người dân và du khách. Đã có quy định về xử phạt hành chính hành vi xả rác nên chúng tôi chỉ tìm cách triển khai sao cho đạt hiệu quả răn đe và thay đổi ý thức”.

Rác vung vãi tại quảng trường Lâm Viên (nằm bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt) sau khi du khách rời đi - Ảnh: facebook dalattrongtoi
Rác vung vãi tại quảng trường Lâm Viên (nằm bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt) sau khi du khách rời đi - Ảnh: facebook dalattrongtoi
Rác vung vãi tại quảng trường Lâm Viên (nằm bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt) sau khi du khách rời đi - Ảnh: facebook dalattrongtoi
Rác vung vãi tại quảng trường Lâm Viên (nằm bên hồ Xuân Hương, Đà Lạt) sau khi du khách rời đi - Ảnh: facebook dalattrongtoi
M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên