21/01/2017 13:25 GMT+7

Vào rừng Ecuador xem bộ lạc chân biến dạng vì trèo cây

BÌNH MINH (Theo Daily Mail; Ảnh: Pete Oxford)
BÌNH MINH (Theo Daily Mail; Ảnh: Pete Oxford)

TTO - Sâu trong những khu rừng nhiệt đới ở phía đông Ecuador, có một bộ lạc sinh sống bằng cách trèo cây và săn động vật bằng cách thổi phi tiêu tẩm độc.

Người Huaorani có bàn chân biến dạng vì thường xuyên trèo cây 

Bộ lạc Huaorani có khoảng 4.000 người cư trú ở gần khu vực sông Rio Napo. Thức ăn chủ yếu của họ gồm thịt khỉ, heo rừng, chim toucan, cây và quả dại do phụ nữ nhặt về.

Với khả năng leo cây và phóng phi tiêu điêu luyện, người Huaorani thường không gặp khó khăn khi kiếm thức ăn nhưng lại có bàn chân biến dạng.

Lòng bàn chân những người này đều rất phẳng, đa phần có sáu ngón. Một số người còn có sáu ngón tay.

Nhiếp ảnh gia người Anh Pete Oxford, người thực hiện bộ ảnh, cho biết người Huaorani có khả năng thay đổi để thích nghi với môi trường sống rất cao.

“Khi đến những bộ lạc thế này, tôi luôn ý thức rằng tôi mới chính là kẻ kỳ lạ, chứ không phải họ”, ông Oxford chia sẻ cách tiếp cận người Huaorani để chụp hình.

Bộ lạc này đôi khi còn có tên Waorani hay Waos. Họ sử dụng ngôn ngữ rất riêng biệt, thậm chí không có nét nào tương đồng với tiếng Quechua thường được dùng ở Ecuador.

Bộ lạc này săn động vật bằng cách thổi phi tiêu tẩm độc

 

Người đàn ông được phụ nữ và trẻ con trong làng đón mừng sau khi trở về từ buổi đi săn với chiến lợi phẩm là một con heo rừng

 

Trong khi đó, họ lại xem vẹt là thú cưng

 

Trẻ em nằm võng nhìn người lớn nướng thịt heo rừng trên bếp lửa

 

Một người đàn ông đang làm vòng đeo cổ từ lông chim. Họ bán các sản phẩm này cho du khách để kiếm thêm tiền

 

Phụ nữ Huaorani nong rộng dái tai bằng cách đeo các loại bông tai tròn làm từ đá hoặc gỗ 

 

BÌNH MINH (Theo Daily Mail; Ảnh: Pete Oxford)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên