09/02/2017 14:42 GMT+7

Trung Quốc lấy dấu vân tay khách nước ngoài

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Bộ Công an Trung Quốc ngày 9-2 thông báo sẽ bắt đầu lấy dấu vân tay của tất cả du khách nước ngoài khi họ nhập cảnh vào nước này.

Trung Quốc sẽ lấy dấu vân tay toàn bộ du khách nước ngoài để tăng cường an ninh biên giới - Ảnh: Reuters
Trung Quốc sẽ lấy dấu vân tay toàn bộ du khách nước ngoài để tăng cường an ninh biên giới - Ảnh: Reuters

Theo đó, việc lấy dấu vân tay du khách nước ngoài được tiến hành tại cửa khẩu sân bay Thâm Quyến từ ngày mai 10-2, sau đó là các cửa khẩu khác trên toàn quốc.

Trong thông báo ngày 9-2, Bộ Công an nói toàn bộ người mang hộ chiếu nước ngoài tuổi từ 14-70 sẽ phải cung cấp dấu vân tay cho nhà chức trách Trung Quốc. Thông báo không nói rõ liệu dữ liệu sinh trắc học khác có bị thu thập hay không.

Reuters dẫn thông báo của Bộ Công an Trung Quốc nói quy định mới nhằm giúp tăng cường kiểm soát và nâng cao hiệu quả kiểm soát người nhập cư vào Trung Quốc.

Trước Trung Quốc, có nhiều nước đưa ra yêu cầu tương tự như Mỹ, Nhật Bản, Campuchia...

Đầu năm ngoái, Singapore cũng thông báo sẽ quét và lưu dấu vân tay của tất cả du khách đến nước này kể từ tháng 20-4-2016 nhằm tăng cường an ninh trước nguy cơ khủng bố trong khu vực.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên