17/09/2015 09:57 GMT+7

Tổ chức lại chợ nổi Cái Răng để hút khách du lịch

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Tổ chức các lễ hội trên sông, lấy chợ nổi Cái Răng làm điểm nhấn để quảng bá chợ nổi này vì hiện mỗi ngày chỉ có 500 - 700 khách đến tham quan chợ nổi là quá ít.

Cảnh mua bán trái cây tại chợ nổi Cái Răng, một trong những chợ nổi hiếm hoi còn sót lại tại ĐBSCL  Ảnh: C.Q.
Cảnh mua bán trái cây tại chợ nổi Cái Răng, một trong những chợ nổi hiếm hoi còn sót lại tại ĐBSCL - Ảnh: C.Q.

Đó là ý kiến của soạn giả Nhâm Hùng (TP Cần Thơ) tại  tại cuộc họp bàn giải pháp nâng cấp, tổ chức lại chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) để thu hút khách du lịch nhiều hơn diễn ra ngày 16-9.

Ông Ngô Anh Tín - phó chủ tịch UBND quận Cái Răng - cho biết địa phương này đang chủ trì lập đề án về bảo tồn, phát huy chợ nổi này và tổ chức hội thảo lấy ý kiến rộng rãi chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành... trước khi trình UBND TP Cần Thơ thông qua để triển khai trong năm 2016.

Tuy nhiên, theo ông Trương Văn Vinh - giám đốc chi nhánh Công ty du lịch Vietravel tại TP Cần Thơ, trong lúc chờ đề án trên cần đa dạng dịch vụ trên sông như tập trung khách lại một ghe lớn để thuyết minh về chợ nổi, bán hàng lưu niệm đặc trưng chợ nổi, đồng thời tổ chức thu gom rác, làm nhà vệ sinh công cộng trên sông...

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên