03/04/2015 22:29 GMT+7

Thanh Hóa khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Tối 3-4, tại quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã thắp ngọn đuốc khai mạc “Năm du lịch quốc gia 2015” do tỉnh này đăng cai.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao- du lịch Hoàng Tuấn Anh và bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến thắp lên ngọn đuốc, chính thức khai mạc “Năm du lịch quốc gia 2015- Thanh Hóa) tại TP Thanh Hóa- Ảnh: Hà Đồng.
Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh (trưởng ban chỉ đạo “Năm du lịch quốc gia 2015) và bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến thắp lên ngọn đuốc, chính thức khai mạc “Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa" tại TP Thanh Hóa. Ảnh: Hà Đồng

Với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”, “Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa” là cơ hội để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam, thắng cảnh đặc sắc; mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hội nhập và phát triển, nâng cao vị thế hình ảnh, đất nước con người Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng với du khách trong, ngoài nước.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, trong năm nay sẽ có 44 sự kiện được tổ chức gồm 12 sự kiện do Bộ Bộ VH-TT&DL chủ trì, 12 sự kiện do tỉnh Thanh Hóa tổ chức, 20 sự kiện hưởng ứng tại 15 tỉnh, TP có di sản thế giới như: Hà Nội, TP.HCM, Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình…

Phát biểu tại buổi lễ, phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn ngành du lịch cả nước phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, thân thiện và hiếu khách, để du khách luôn có ấn tượng tốt đẹp về đất nước Việt Nam, để du khách đến nước ta một lần, rồi muốn trở lại du lịch nhiều lần nữa.

“Ngành du lịch không chỉ liên quan đến di sản, di tích, nhà hàng, khách sạn, mà thái độ phục vụ ân cần, lịch sự, thân thiện của cán bộ biên phòng, công an, hải quan ở cửa khẩu cũng góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam ngày càng đẹp hơn, tạo ấn tượng đẹp với du khách.

Thay vì vứt rác xuống đường, nơi công cộng, mỗi người chúng ta hãy cúi xuống nhặt rác bỏ vào thùng rác, cũng góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng du khách. Hãy thay đổi cách làm du lịch không còn phù hợp, để xây dựng ngành du lịch tốt đẹp hơn” - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhắn nhủ.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc “Năm du lịch quốc gia 2015- Thanh Hóa” tối 3- 4 ở quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa- Ảnh: Hà Đồng
Tiếng trống khai mạc “Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa” tối 3-4 ở quảng trường Lam Sơn. Ảnh: Hà Đồng
Trong tháng 4 có nhiều hoạt động chào mừng “Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa” như chương trình đường hoa Lê Lợi trên đại lộ Lê Lợi (TP.Thanh Hóa), triển lãm ảnh nghệ thuật “Sen trong đời sống văn hóa Việt” và “Non nước Ninh Bình” tại Thư viện tỉnh Thanh Hóa, diễn ra đến hết ngày 7-1; lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và giáo sinh trường y vào ngày 2-4 tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, bia tưởng niệm giáo sinh trường y (TP Thanh Hóa); lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hàm Rồng (3 và 4-4-1965 – 3 và 4-4- 2015), công bố tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã” vào ngày 4-4 tại TP.Thanh Hóa; liên hoan “Câu hò nối những dòng sông các tỉnh bắc miền Trung mở rộng” từ ngày 4 đến 6-4 tại Nhà hát Lam Sơn; lễ hội Lê Hoàn tại xã Xuân Lập (huyện Thọ Xuân) từ 25 đến 27-4; tuần lễ du lịch biển Sầm Sơn từ 28-4 đến ngày 7-5; khai trương sân golf  FLC 18 lỗ và khu resort năm sao đầu tiên tại thị xã Sầm Sơn...

 

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên