24/08/2016 17:42 GMT+7

Tăng phí thăm quan dinh Thống Nhất

L.THANH
L.THANH

TTO - Ngày 23-8, Bộ Tài chính hoàn tất dự thảo thông tư về tăng mức thu phí thăm quan di tích lịch sử dinh Thống Nhất. Theo kế hoạch, mức phí mới sẽ được áp dụng từ ngày 1-1-2017.

Theo đó, đối với người lớn, mức thu là 40.000 đồng/người/lần, tăng 10.000 đồng so với hiện nay.

Đối với sinh viên, mức thu là 15.000 đồng/người/lần. Sinh viên là người có thẻ sinh viên do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

Đối với học sinh, mức thu là 10.000 đồng/người/lần, tăng gấp đôi so với hiện hành. Học sinh là người có thẻ học sinh do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp. Trường hợp không có thẻ học sinh thì chỉ cần có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi như: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân,…

Trường hợp khách thăm quan đi theo đoàn với số lượng từ 20 người trở lên, mức thu phí thăm quan được giảm so với đi đơn lẻ. Cụ thể, đối với người lớn: 20.000 đồng/người/lần; với sinh viên: 10.000 đồng/người/lần; đối với học sinh: 3.000 đồng/người/lần.

Giảm 50% mức phí thăm quan di tích lịch sử dinh Thống Nhất đối với các trường hợp là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người cao tuổi; người khuyết tật nặng, người ở xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên