30/01/2017 14:36 GMT+7

​Sa Pa nườm nượp khách du xuân

Tin, ảnh: Hồng Thảo
Tin, ảnh: Hồng Thảo

TTO - Nhiệt độ tại Sa Pa giảm thấp, ở mức 10-12 độ C, thời tiết rét lạnh, sương mù bao phủ thị trấn càng thêm mờ ảo, lãng mạn. Hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đã đến Sa Pa du xuân đầu năm mới.

Khách nước ngoài đến Sa Pa trong dịp nghỉ Tết nguyên đán.

Theo Phòng văn hóa - thông tin huyện Sa Pa, trong hai ngày mùng 1 và 2 Tết Đinh Dậu đã có khoảng hơn năm nghìn lượt du khách đến Sa Pa nghỉ Tết, du xuân đầu năm mới; trong đó du khách nước ngoài chiếm hơn 70% (khoảng 3.500 lượt người), chủ yếu là du khách đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Anh…

Khách trong nước đến Sa Pa, chủ yếu từ Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Du khách trong và ngoài nước đến Sa Pa để khám phá cảnh quan dãy Hoàng Liên hùng vĩ, với đỉnh Phan Xi Păng được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” cao 3.143 mét; để trải nghiệm đời sống sản xuất, sinh hoạt và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc bản địa nơi đây; để thưởng ngoạn cái rét lạnh và sương mù lãng đãng của Sa Pa xứ Bắc.

Ông Đỗ Trọng Nguyên, Phó phòng Văn hóa - thông tin huyện Sa Pa cho biết, dự kiến trong dịp tết (từ mùng 1 đến hết mùng 5 tết) sẽ có khoảng 25 nghìn lượt du khách đến Sa Pa

Để phục vụ du khách đến nghỉ trong dịp tết, Phòng Văn hóa - thông tin huyện Sa Pa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trưng bày ảnh nghệ thuật về đất và người Sa Pa, biểu diễn văn nghệ truyền thống, tái hiện chợ tình Sa Pa, thi đấu thể thao dân tộc. Đặc biệt thu hút du khách là Hội thi múa khèn dân tộc Mông, với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân khèn trong tỉnh Lào Cai.

Rất đông du khách đến Sa Pa trong dịp nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Tin, ảnh: Hồng Thảo
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên