02/02/2015 10:11 GMT+7

Quýt hồng Lai Vung "đón" tết

HỒNG PHÚC
HỒNG PHÚC

TTO - Những chùm quýt rực rỡ, sai trĩu quả, mùi thanh thanh của quýt lan tỏa...Thương lái  đặt mua toàn bộ  quýt hồng Lai Vung của nhà vườn Đồng Tháp

Hơn 2000 ha trồng quýt, nhiều nhất là ở các xã Long Hậu, Tân Thành, Tân Phước, huyện Lai Vung được người Miền Tây phong tặng là “vương quốc quýt hồng”.  

Vườn quýt hồng Lai Vung - Ảnh: Hồng Phúc
Vườn quýt hồng Lai Vung - Ảnh: Hồng Phúc

Vừa đặt chân vào vườn, mọi người sẽ bị choáng ngợp với những chùm quýt rực rỡ, sai trĩu quả, mùi thanh thanh của quýt loan tỏa. Trái nào cũng no tròn và căng mọng nước.

Hiện các vườn đều có thương lái đặt mua toàn bộ 

Vườn quýt hồng Lai Vung - Ảnh: Hồng Phúc
Vườn quýt hồng Lai Vung - Ảnh: Hồng Phúc

Nhắc đến Lai Vung có hai  loại đặc sản nổi tiếng đó là nem chua và quýt hồng.

Với nem chua đâu đâu cũng có thể thưởng thức nhưng quýt hồng thì cả năm chỉ có một vụ nên vườn quýt là địa điểm không thể bỏ lỡ vào dịp giáp Tết.

HỒNG PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên