18/02/2017 19:43 GMT+7

​Phát triển Cần Giờ thành khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Ngày 18-2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến, lãnh đạo các sở ngành quận huyện, đại diện các công ty du lịch đã khảo sát các điểm du lịch tại Cần Giờ để tìm hướng thúc đẩy du lịch tại đây.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến (thứ hai trái sang) khảo sát tuyến bờ biển 30-4 - Ảnh Tự Trung
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến (thứ hai từ trái sang) khảo sát tuyến bờ biển 30-4 - Ảnh: Tự Trung

Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo huyện Cần Giờ phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch phát triển tour du lịch đường bộ và đường thủy từ trung tâm TP đến Cần Giờ.

Yêu cầu đặt ra là tour phải thật sự hấp dẫn, đồng bộ, có chuỗi sản phẩm mang tính kết nối.

“Cần Giờ phải phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ. Hiện các nhà đầu tư đến từ các nước đang rất quan tâm đến việc đầu tư du lịch nghỉ dưỡng ở những khu sinh thái như Cần Giờ. Chúng ta phải biết nắm bắt xu hướng đó” - ông Tuyến gợi mở.

Cũng theo Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến, muốn phát triển các khu buôn bán hải sản thành khu chợ lồng hải sản, cần đầu tư xây dựng nhà lồng chợ quy mô, khâu này ngân sách sẽ lo. Bên cạnh đó, cần xã hội hóa đầu tư trang thiết bị như bể chứa, hệ thống trữ hải sản.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến khảo sát tình hình đánh bắt, nuôi hải sản tại chợ Đông Hòa - Cần Giờ - Ảnh Tự Trung
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến khảo sát tình hình đánh bắt, nuôi hải sản tại chợ Đông Hòa - Cần Giờ - Ảnh: Tự Trung

Riêng về giao thông, ông Tuyến chỉ đạo Lực lượng thanh niên xung phong sớm đầu tư xây dựng các cầu, phà dành riêng cho du khách đến Cần Giờ. Cầu phà phải đảm bảo sạch đẹp, thẩm mỹ.

Ngoài ra, Sở Du lịch nên phối hợp Sở Giao thông vận tải tổ chức những tuyến xe miễn phí (kết hợp với các công ty du lịch) để đưa khách tới Cần Giờ trong giai đoạn đầu nhằm tạo thuận tiện cho khách tham quan.

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP, huyện Cần Giờ hiện có 7 khu, điểm du lịch; 3 cơ sở lưu trú với 297 phòng chưa được xếp hạng phân loại; có 2 nhà hàng và 1 cơ sở mua sắm đạt chuẩn phục vụ du khách.

Xoài cát, khô cá dứa và yến hiện là ba sản phẩm được huyện đăng ký xây dựng nhãn hiệu chứng nhận, góp phần phát triển các sản phẩm làm quà tặng du lịch của địa phương.

Người dân nuôi thủy sản ở Cần Giờ - Ảnh Tự Trung
Người dân nuôi thủy sản ở Cần Giờ - Ảnh: Tự Trung
MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên