Thứ 3, ngày 9 tháng 8 năm 2022
Những địa điểm du lịch bị ô nhiễm

TTO - Báo Anh Daily Mail mới đây đăng tải chùm ảnh chụp những địa điểm du lịch nổi tiếng giờ đây đã hóa “địa ngục” do ô nhiễm, trong đó có cả Hà Nội.
![]() |
Theo Daily Mail, trong bức ảnh chụp trên cầu Long Biên này, nhiều người trùm mặt khi đi xe máy để “chống khói bụi ô nhiễm nặng”. Tuy nhiên, có ý kiến không đồng tình với lời chú thích ảnh này, cho rằng một số phụ nữ Việt Nam có thói quen trùm kín người khi đi xe máy để chống nắng mà thôi - Ảnh: Getty Images |
Từ Haiwaii, đến Ấn Độ, Campuchia… những địa điểm lý tưởng yêu thích của dân du lịch đều được nhắc đến trong danh sách không mấy được trông đợi trong bài viết có tựa đề “Khi thiên đường hóa địa ngục” của Daily Mail.
![]() |
Một nơi thường xuyên xuất hiện trong danh sách những khu vực độc hại nhất thế giới là Balakhani ở Azerbaijan với những giàn khoan dầu và nước thải bốc mùi - Ảnh: Getty Images/NatGeo |
![]() |
Dân số 10 triệu dân cùng một nền kinh tế đang bùng nổ ngày càng khiến thủ đô Jakarta ô nhiễm hơn bao giờ hết, với khoảng 6.250 tấn rác thải ra mỗi ngày. Nhiều trẻ em ở thủ đô của Indonesia vẫn phải vật lộn với các núi rác để nhặt ve chai hàng ngày - Ảnh: Getty Images |
![]() |
Theo số liệu của chính phủ, hiện nay có hơn 200 triệu người Trung Quốc không có nước sạch để uống. Trong ảnh: một đứa trẻ lội trong đầm lầy đầy rác ở làng Anquan thuộc tỉnh Hải Nam - Ảnh: AFP/Getty Images |
![]() |
Rác thải nhựa chất đống trên đảo Midway thuộc quần đảo Hawaii trong một cuộc đánh giá mức độ ô nhiễm nhựa tại địa phương - Ảnh: Getty Images |
![]() |
Cần cẩu trục vớt rác thải trên sông Los Angeles tại thành phố Long Beach, bang California, Mỹ - Ảnh: Getty Images |
![]() |
Nằm giữa Hawaii và Úc, quốc đảo Tuvalu hứng hầu hết rác thải trôi nổi trên Thái Bình Dương - Ảnh: REX |
![]() |
Sông Hằng ở Ấn Độ hiện đang bị ô nhiễm nặng do nước thải, xác động vật và cả xác người, cũng như chất thải công nghiệp. Trong ảnh: rác thải chất đống trên bờ một nhánh nhỏ chảy vào sông Hằng - Ảnh: AFP |
![]() |
Ở thành phố Amravati, Ấn Độ, hàng triệu người làm công việc nhặt phế liệu hơn 12 giờ/ngày - Ảnh: Shutterstock |
![]() |
Công nhân lội qua dòng nước đầy rau củ bỏ đi và túi nhựa để mang rau quả từ thuyền lên bờ bán cho các tiểu thương tại một khu chợ ở thủ đô Dhaka, Bangladesh - Ảnh: Shutterstock |
![]() |
Mặc cho cơ sở vật chất không đầy đủ và rác thải tràn ngập xung quanh, du khách vẫn chọn khách sạn Faridpur Hotel ở Dhaka, Bangladesh là nơi nghỉ vì 1 đêm ở đây chỉ có giá khoảng 9.000 VNĐ - Ảnh: Caters News Agency |
![]() |
Rác chất đống ở thủ đô Kinshasa của Congo khi dịch vụ xử lý rác thường xuyên không hoạt động trong nhiều tháng - Ảnh: AFP |
![]() |
Những con lợn đắm mình trong dòng rác tại thủ đô Port Au Prince của Haiti. Trong những năm qua, đất nước này đã phải hứng chịu hậu quả khốc liệt của nhiều trận động đất. |
![]() |
Khu nhà tạm bợ dựng bên dòng nước đầy rác ở thủ phủ Manaus của bang Amazonia, Brazil - Ảnh: Shutterstock |
![]() |
Rác đón khách trên lối vào một ngôi nhà ở Campuchia - Ảnh: Shutterstock |
![]() |
Một bãi biển đầy rác ở thị trấn Sandakan, Malaysia - Ảnh: Shutterstock |
![]() |
Trẻ tị nạn chơi đùa bên cạnh rác thải và nước đọng tại làng Idomeni ở khu vực biên giới Hi Lạp và Macedonia - Ảnh: Getty Images |
-
Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu 19 hành vi tiêu cực cần phòng, chống
TTO - Trong 19 hành vi tiêu cực được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu có việc nhập quốc tịch nước ngoài, tư duy nhiệm kỳ, tổ chức ngày lễ, tết, sinh nhật... một cách phô trương lãng phí, gây phản cảm, bức xúc trong xã hội.
-
TTO - Mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì chính thức được điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%, có thêm cơ hội cho doanh nghiệp để đa dạng nguồn cung xăng dầu.
-
TTO - Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, do đang trong giai đoạn mới hình thành, nên hướng di chuyển và cường độ của áp thấp nhiệt đới (sau đó có thể là bão) còn nhiều thay đổi.
-
TTO - Bản tin chiều 8-8 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 mới sau 1 ngày có xu hướng giảm lại tăng mạnh lên 1.705 ca. Đáng chú ý, số ca chuyển nặng tăng cao.
-
TTO - Bộ Ngoại giao xác nhận hai công dân Việt Nam bị tố cưỡng hiếp đã rời Tây Ban Nha sau khi được trả hộ chiếu. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục, tòa án sẽ liên lạc với luật sư địa phương đại diện hai người trên.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận