31/12/2014 09:25 GMT+7

​Nhiều giải pháp thu hút khách du lịch

VÂN ĐỖ
VÂN ĐỖ

TT -  Năm 2014 ngành du lịch VN đã đón được 7,87 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 38,5 triệu lượt khách nội địa với tổng thu từ khách du lịch đạt 230.000 tỉ đồng.

Thông tin trên từ cuộc họp báo tổng kết tình hình du lịch năm 2014 và định hướng mục tiêu phấn đấu cho năm 2015, diễn ra ngày 30-12.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú với các loại cá kiểng được bán dạo (ảnh chụp tại nhà thờ Đức Bà, TP.HCM) - Ảnh: Xuân Hùng
Nhiều du khách nước ngoài thích thú với các loại cá kiểng được bán dạo (ảnh chụp tại nhà thờ Đức Bà, TP.HCM) - Ảnh: Xuân Hùng

So với năm 2013, lượt khách nội địa tăng 10%, khách quốc tế tăng 4% nhưng chưa đạt mục tiêu ngành đặt ra trong năm 2014 là đón 8,3 triệu lượt khách quốc tế.

Mặc dù vậy, phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho rằng ngành du lịch vẫn tự hào với những kết quả đạt được trong năm 2014. Một trong những kết quả đó bao gồm: “Ngành du lịch chủ động ứng phó tình hình căng thẳng trên biển Đông, dịch bệnh Ebola và sự suy thoái của nền kinh tế thế giới”.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, do tình hình căng thẳng trên biển Đông, trong năm 2014 ngành du lịch mất ít nhất 1 triệu khách du lịch Trung Quốc và khoảng 500.000 khách từ nước nói tiếng Trung.

Trong năm 2015, bên cạnh mục tiêu “phấn đấu đạt khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, 41 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 270.000 tỉ đồng”, Tổng cục Du lịch công bố năm giải pháp nhằm đạt được các nhiệm vụ trọng tâm ngành đặt ra gồm: thuận tiện việc tiếp cận visa, phổ biến đường bay trực tiếp, quảng bá - xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, cải tiến môi trường du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp.

VÂN ĐỖ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên