09/07/2016 08:24 GMT+7

Nhiều doanh nghiệp du lịch 
sử dụng người nước ngoài trái phép

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 6 tháng đầu năm 2016 đã phát hiện và xử lý nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế liên quan người Trung Quốc. 

Hướng dẫn viên “chui” người Trung Quốc (thứ hai từ phải qua) hướng dẫn đoàn khách tại khu vực Nhà thờ Núi, TP Nha Trang, Khánh Hòa chiều 8-7 - Ảnh: TIẾN THÀNH
Hướng dẫn viên “chui” người Trung Quốc (thứ hai từ phải qua) hướng dẫn đoàn khách tại khu vực Nhà thờ Núi, TP Nha Trang, Khánh Hòa chiều 8-7 - Ảnh: TIẾN THÀNH

Theo đó, qua kiểm tra đối với 14 doanh nghiệp kinh doanh du lịch phục vụ khách Trung Quốc, phát hiện nhiều sai phạm như sử dụng hướng dẫn viên chưa được cấp thẻ và hướng dẫn viên là người nước ngoài; không thông báo cho cơ quan chức năng khi thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Thanh tra Sở Du lịch đã xử lý vi phạm hành chính bảy trường hợp với số tiền hơn 160 triệu đồng, nhắc nhở năm trường hợp, xử phạt 20 triệu đồng đối với ông LiMing (57 tuổi, người Trung Quốc) do hành nghề khi chưa được cấp phép, đồng thời chuyển cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa để xử lý.

Kiểm tra đột xuất các điểm du lịch tập trung đông du khách như chùa Long Sơn, cảng Cầu Đá, di tích Tháp Bà Ponagar, nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, cơ quan này đã xử phạt hành chính năm đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành với số tiền hơn 49 triệu đồng;

Phát hiện bốn trường hợp người nước ngoài vi phạm và đã chuyển Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh xử phạt 40 triệu đồng, buộc hủy thị thực và yêu cầu xuất cảnh.

Riêng Công ty du lịch Silent Bay đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quyết định của Tổng cục Du lịch do có nhiều sai phạm, đặc biệt sử dụng đến 64 lao động nước ngoài không phép.

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên